Sáng 21/3, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng có buổi làm việc với chủ đề “Hợp tác Mekong-Lan Thương” nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác Mekong-Lan Thương.
Cơ chế hợp tác MLC được thành lập từ năm 2015 với sự tham gia của cả 6 nước ven sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương (LMC) đã mang lại lợi ích cụ thể cho người dân của tất cả các nước LMC, tạo ra mô hình hợp tác khu vực mới.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn kêu gọi phát huy tính đoàn kết trong Hợp tác Mekong-Lan Thương nhằm chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đại dịch có tác động sâu rộng.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đánh giá cao những kết quả tích cực của Trung Quốc trong việc phát triển vắcxin ngừa COVID-19 vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN+3 mong muốn sớm ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực như dự kiến trong năm, phát đi tín hiệu rõ ràng về thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước ASEAN tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác thời kỳ hậu dịch bệnh, cùng ứng phó với các thách thức quốc tế và khu vực.
Hợp tác MLC xuất phát từ mong muốn các nước láng giềng nỗ lực xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hình thành sự gắn kết lành mạnh giữa các nền kinh tế.
Campuchia và Trung Quốc đã cam kết củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Thủ tướng Trung Quốc đến Vương quốc Campuchia.
Tại cuộc gặp và làm việc ngày 10/1, hai thủ tướng Việt Nam và Campuchia nhất trí đẩy mạnh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, phấn đấu hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất.
Tại cuộc gặp song phương, hai thủ tướng Việt Nam và Lào khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ chính trị hai nước đi vào chiều sâu; triển khai các biện pháp cụ thể, quyết liệt để thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ủy viên trưởng Trương Đức Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Hợp tác Mekong-Lan Thương sẽ đặt trọng tâm vào 5 lĩnh vực ưu tiên là quản lý tài nguyên nước, kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế qua biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo.
Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh các nước ở lưu vực sông Mekong-Lan Thương cần nỗ lực cùng nhau quản lý, sử dụng khoa học và bền vững nguồn nước sông Mekong.
Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh là nước ở hạ du sông Mekong, Việt Nam đặc biệt quan tâm và mong muốn có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn với các nước trong MLC.