Hợp tác tình báo Mỹ-Anh không bị ảnh hưởng nếu London rời khỏi EU

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo của nước này và Anh sẽ không bị tổn hại nếu người dân Anh bỏ phiếu đồng ý rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới.
Hợp tác tình báo Mỹ-Anh không bị ảnh hưởng nếu London rời khỏi EU ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo của nước này và Anh sẽ không bị tổn hại nếu người dân Anh bỏ phiếu đồng ý rời Liên minh châu Âu (Brexit) trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 23/6 tới.

Phát biểu trong chương trình của BBC phát sóng ngày 24/4, ông Obama khẳng định các cơ quan tình báo và các lực lượng quân đội của hai nước đang hợp tác hết sức chặt chẽ, và mối quan hệ hợp tác đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tầm ảnh hưởng của Anh tại châu Âu sẽ giảm sút, do đó vị thế của London trên thế giới cũng sẽ mờ nhạt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục