Hợp tác Ủy ban Quốc phòng-An ninh và Bộ Quốc phòng

Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với Bộ Quốc phòng.
Hợp tác Ủy ban Quốc phòng-An ninh và Bộ Quốc phòng ảnh 1Quang cảnh lễ ký Quy chế giữa hai cơ quan. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa đã cùng ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp tích cực của các bộ, ban, ngành và sự đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào cả nước, cán bộ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước.

Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng thường xuyên duy trì và đẩy mạnh quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng cũng luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao hiệu quả phối hợp công tác trong những năm qua của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với Bộ Quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc ký kết Quy chế phối hợp công tác là cơ sở pháp lý đầy đủ và chặt chẽ để Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Bộ Quốc phòng nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các nội dung: xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, khảo sát; tham mưu, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và phối hợp trong công tác chuẩn bị nhân sự là sỹ quan quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội, sỹ quan quân đội đã trúng cử đại biểu Quốc hội tham gia vào Ủy ban Quốc phòng-An ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Ủy ban An ninh và Quốc phòng và Bộ Quốc phòng khẩn trương phối hợp hoàn thiện dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam; tăng cường hơn nữa phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của hai cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhau trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo nội dung quy chế được ký kết, Ủy ban An ninh và Quốc phòng và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp trong các nội dung cụ thể như đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; soạn thảo; thẩm tra; tiếp thu dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát, khảo sát việc thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; tổ chức các phiên báo cáo, giải trình theo quy định của pháp luật; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tham mưu, kiến nghị Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục