Hợp tác xã không thể thiếu trong giảm nghèo

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hợp tác xã vẫn là lực lượng không thể thiếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và ổn định chính trị xã hội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định với số lượng trên 360.000 tổ hợp tác, gần 18.300 hợp tác xã và 49 liên hiệp hợp tác xã, hiện nay khu vực hợp tác xã đang có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, tín dụng nông thôn.

Vì vậy, khu vực hợp tác xã vẫn là điểm tựa cho hàng chục triệu xã viên, hộ xã viên, người lao động, là lực lượng không thể thiếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và ổn định chính trị xã hội.

Phát biểu chủ trì Hội nghị hợp tác xã sản xuất-kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tổ chức ngày 16/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng khẳng định kết quả đạt được của 100 hợp tác xã mạnh cũng khẳng định sự thành công của mô hình hợp tác xã, khẳng định sức sống và những đóng góp thiết thực, cụ thể to lớn của các hợp tác xã vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, khủng hoảng tài chính và suy thoái kih tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam, làm cho sản xuất kinh doanh và xuất khẩu giảm sút, ảnh hưởng đến việc làm và đời sống nhân dân. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian tới, các cấp, các ngành cũng như các tổ chức kinh tế trong đó có khu vực hợp tác xã phải nỗ lực tham gia thực hiện các giải pháp kích cầu Chính phủ, chủ động tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường nội địa.

Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh hợp tác xã cần chú trọng hơn đến công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong phát triển hợp tác xã, nỗ lực làm tốt các hoạt động hỗ trợ, tư vấn phát triển hợp tác xã. Đặc biệt, Liên minh cần coi trọng công tác tổng kết mô hình, phổ biến rộng rãi những mô hình tốt và nhân rộng các mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh mạnh để ngày càng có nhiều những điển hình tốt, những tấm gương tiêu biểu.

Mặt khác, các hợp tác xã được công nhận là hợp tác xã sản xuất-kinh doanh mạnh cần tiếp tục phấn đấu, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; đồng thời trở thành những hạt nhân, liên kết, hợp tác chặt chẽ với các hợp tác xã khác để cùng vươn lên, thúc đẩy khu vực hợp tác xã phát triển bền vững, mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Tiến Quân, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, cho biết mặc dù có vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn về kinh tế-xã hội cả trong quá khứ và hiện tại, khu vực kinh tế hợp tác vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi so với các khu vực kinh tế khác, nhất là sự nhận thức và đánh giá chưa đúng, chưa đầy đủ của xã hội, của các cấp, các ngành về mô hình này.

Không những thế, khu vực kinh tế hợp tác vẫn chưa có một môi trường bình đẳng cho sự hình thành và phát triển, luôn bị coi là tổ chức của người nghèo hay tổ chức xã hội, từ thiện hay những mô hình kinh tế thiếu hiệu quả, không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã trao bằng chứng nhận cho 100 hợp tác xã sản xuất-kinh doanh mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục