HQ nêu ý tưởng về sách lịch sử chung ở Đông Bắc Á

Tổng thống Hàn Quốc đã nêu ý tưởng về xuất bản sách giáo khoa lịch sử chung ở khu vực Đông Bắc Á nhằm giảm xung đột.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã kêu gọi những nỗ lực nhằm xuất bản các cuốn sách giáo khoa lịch sử chung ở khu vực Đông Bắc Á để giúp giảm thiểu xung đột và hoài nghi gia tăng do cách diễn đạt mâu thuẫn đối với các sự kiện trong quá khứ.

Phát biểu ngày 14/11 tại Seoul, Tổng thống Park Geun Hye nhấn mạnh xuất bản cuốn sách giáo khoa lịch sử chung về Đông Bắc Á chính là công cụ giúp các nước trong khu vực có thể xây dựng hợp tác và đối thoại thực chất. Theo bà, các cuốn sách giáo khoa chung giữa Đức-Pháp, Đức-Ba Lan là ví dụ điển hình cho hình thức hợp tác này.

Tổng thống Park Geun Hye lạc quan nhận định việc cho ra đời sách giáo khoa lịch sử chung trên có thể giúp chính phủ các quốc gia tại Đông Bắc Á phá bỏ những rào cản về mâu thuẫn chính trị, vốn là mầm mống của các sự xung đột và thiếu tin tưởng lẫn nhau.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản lại không hưởng ứng ý tưởng này. Trong một phát biểu, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga một mặt thừa nhận Nhật Bản phải vượt qua nhiều bất đồng với các nước láng giềng về cách đánh giá lịch sử và cần củng cố các mối quan hệ song phương trong khu vực, song một mặt lại nêu rõ muốn Seoul chấp nhận thông điệp của Tokyo một cách rõ ràng.

Nhật Bản từng hứng chịu loạt chỉ trích liên quan đến nội dung sách giáo khoa lịch sử của nước này mà Hàn Quốc cho rằng đã bao biện cho những hành động tàn bạo của binh sĩ Nhật Bản trong Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục