HSBC đạt 8,4 tỷ USD lợi nhuận trước thuế trong quý 1

Lợi nhuận trong quý 1 năm nay đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi HSBC nỗ lực cắt giảm mạnh các chi phí và nợ xấu.
Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC ngày 7/5 cho biết lợi nhuận trong quý 1 năm nay đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi ngân hàng này nỗ lực cắt giảm mạnh các chi phí và các khoản nợ xấu trong thời gian vừa qua.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng có trụ sở tại London này tăng tới 95% lên 5,4 tỷ bảng (8,4 tỷ USD), so với con số 2,8 tỷ bảng (4,3 tỷ USD) cách đây một năm.

HSBC cho biết lỗ từ các khoản nợ xấu đã giảm 51% xuống còn 800 triệu bảng (1,2 tỷ USD) trong quý đầu tiên của năm nay, trong khi các khoản chi phí cũng giảm gần 10% xuống mức 53% doanh thu của ngân hàng này.

Đây được coi là những kết quả đáng ghi nhận của HSBC kể từ khi ông Stuart Gulliver lên nắm chức Giám đốc điều hành đầu năm 2011, với cam kết cơ cấu lại mạng lưới của HSBC trên toàn cầu để tăng cường kiểm soát các chi nhánh từ trụ sở chính của ngân hàng này, đồng thời loại bỏ các hoạt động chồng chéo và không hiệu quả.

Trong vòng hơn hai năm qua, HSBC đã đóng cửa 52 chi nhánh và cắt giảm tới 37.000 việc làm trên toàn thế giới.

Hồi tháng Ba vừa qua, ngân hàng này cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm thêm hàng nghìn việc làm trong thời gian tới nhằm tiết kiệm thêm 1 tỷ USD tiền chi phí hàng năm trong năm nay.

Cho đến thời điểm này, HSBC đã vượt chỉ tiêu đề ra trước đó là đến năm 2013 phải tiết kiệm được 2,5-3,5 tỷ USD tiền chi phí, vì theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, khoản tiền mà ngân hàng tiết kiệm được lên tới 3,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, HSBC vẫn chưa đạt được một mục tiêu quan trọng khác là giảm tỷ lệ chi phí/lợi nhuận xuống 48-52%. Tỷ lệ này đã lên tới 62,8% trong năm 2012 sau khi HSBC phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục 1,9 tỷ USD cho các nhà chức trách Mỹ, do bị cáo buộc rửa tiền và trích 1,4 tỷ USD lập quỹ dự phòng để bồi thường cho các khách hàng liên quan đến vụ bán sai các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ thanh toán (PPI) và hoán đổi lãi suất.

Nhưng nếu không tính khoản tiền phạt trên thì tỷ lệ chi phí/lợi nhuận của ngân hàng vẫn ở mức 56%, khi mà doanh thu ở nhiều thị trường giảm mạnh do điều kiện kinh tế khó khăn.

Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của HSBC đạt 13 tỷ bảng (20,6 tỷ USD), giảm 6% so với năm 2011. Trong đó, 90% lợi nhuận của ngân hàng này đến từ các thị trường ngoài xứ sở sương mù./.

Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục