Tảo hôn tác động trực tiếp đến các vấn đề kinh tế-xã hội, tạo vòng luẩn quẩn đói nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng nhân lực.
Theo khảo sát của 31 quốc gia nơi hủ tục còn phổ biến, châu Phi là nơi có nhiều nạn nhân FGM nhất với hơn 144 triệu người, tiếp theo là châu Á (80 triệu người) và Trung Đông (6 triệu người).
Theo ông A Nang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, một bộ phận người dân lớn tuổi vẫn tin vào kết quả của việc thực hiện hủ tục bởi hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức.
Già A Hùng được xem như tấm gương sáng trong việc sống "tốt đời, đẹp đạo," hướng dẫn người dân thực hiện đúng đường lối của Đảng, Nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên thoát nghèo.
Vốn là một nghi lễ truyền thống, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, "náo hôn" đã bị biến tướng trở thành nỗi ám ảnh của cô dâu, chú rể và cả các phù dâu Trung Quốc.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh "bắt vợ" của các thanh niên vùng cao làm dấy lên lo ngại về những hủ tục vùng miền vẫn đang tồn tại trong cuộc sống hiện đại.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh "bắt vợ" của các thanh niên vùng cao làm dấy lên lo ngại về những hủ tục vùng miền vẫn đang tồn tại trong cuộc sống hiện đại.
Những hủ tục chỉ có thể đẩy lùi được khi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở được phát huy.
Địa bàn cư trú ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên khó khăn, điều kiện kinh tế kém phát triển, dân trí thấp, vì thế nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc Mảng.
Chiều 16/2, hàng trăm du khách kéo về xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) tham gia Lễ hội phết Hiền Quan năm 2019, nhiều người háo hức chờ đợi màn tranh cướp phết giữa các đội chơi trong xã.
Sanjeev Rathore, 27 tuổi, đã nhẫn tâm cắt mất chóp mũi của cô vợ 25 tuổi có tên Kamlesh Rathore chỉ vì cô không trả nổi khoản hồi môn 50.000 rupee (hơn 16 triệu đồng).
Một cô gái trẻ đã bị bắn chết tại một đám cưới tổ chức ở Hannover, Đức, vì cô từ chối không lấy người là anh họ, có quan hệ gần gũi về mặt huyết thống với mình.
Một vụ ẩu đả giữa nhân viên công vụ và dân làng trong một bữa tiệc tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, và càng thể hiện rõ hơn sự căng thẳng trong nỗ lực xóa bỏ hủ tục của chính phủ.
Theo Bộ trưởng VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, những lễ hội có cảnh bạo lực, phản cảm, không phù hợp với đời sống hiện đại, với tinh thần yêu hòa bình, thân thiện của Việt Nam cần phải loại bỏ.
"Lỗi không thuộc về truyền thống mà thuộc về những người thực hành sai, làm biến tướng nghi thức cổ," giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh nói về những hiện tượng xảy ra trong mùa lễ hội 2015.
Nhiếp ảnh gia Siegfried Modola của hãng tin Reuters đã ghi lại những khoảnh khắc kinh hoàng về nghi lễ cắt âm vật đánh dấu sự trưởng thành của các bé gái thuộc bộ tộc Pokot của Kenya.