Hưng Yên cần phát triển công nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong 5 năm tới, Hưng Yên cần phát triển công nghiệp tập trung vào kỹ thuật, công nghệ cao.
Ngày 23/7, thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, tỉnh Hưng Yên cần phát triển công nghiệp tập trung vào kỹ thuật, công nghệ cao; đẩy mạnh dịch vụ hướng vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020,” Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong 5 năm qua.

Chủ tịch nước đánh giá tỉnh Hưng Yên đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GDP của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 tăng trung bình 11,22%, thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm.

Với cơ cấu 27% hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp của Hưng Yên đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, với khoảng 45% diện tích trồng lúa được canh tác các giống lúa chất lượng cao.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20%/năm; dịch vụ tăng 15,1%/năm. Các chính sách xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%, 85% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng đạt trên 30%.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá công tác cải cách tư pháp của tỉnh cũng có những tiến bộ rõ rệt, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được nâng cao.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, đã cắt giảm được 58% các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng Hưng Yên là tỉnh có diện tích hẹp, phần lớn là đất nông nghiệp, vì vậy trong quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội phải tính toán thật kỹ và báo cáo xin Chính phủ phê duyệt về tỷ lệ sử dụng đất trong cơ cấu kinh tế.

Cùng với đó, tỉnh phải tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, hiện đại hóa phương tiện sản xuất để tăng giá trị hàng hóa, chú trọng vào các mặt hàng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kế hoạch 5 năm tới phải chủ động khai thác hết những thế mạnh của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng quy hoạch của Thủ đô, có hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực có tỷ lệ qua đào tạo cao...

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghĩa, 86 tuổi, ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên; thăm một số đơn vị doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy, linh kiện điện tử đóng trên địa bàn tỉnh./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục