Hungary chuẩn bị phê chuẩn tư cách NATO cho Phần Lan, Thụy Điển

Các nhà lập pháp Hungary có thể bắt đầu tranh luận về dự luật này vào ngày 1/3, và có thể tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn vào tuần tiếp đó.
Hungary chuẩn bị phê chuẩn tư cách NATO cho Phần Lan, Thụy Điển ảnh 1Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin (trái) và người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông Hungary ngày 21/2 đưa tin Quốc hội nước này có thể phê chuẩn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Phần Lan và Thụy Điển vào đầu tháng tới.

Trích dẫn chương trình nghị sự sơ bộ của phiên họp quốc hội vào tuần tới, trang web tin tức HVG.hu cho biết các nhà lập pháp Hungary có thể bắt đầu tranh luận về dự luật này vào ngày 1/3, và có thể tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn vào tuần tiếp đó. 

Người phát ngôn của chính phủ, văn phòng báo chí Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hungary chưa phản hồi về thông tin này. 

Trước đó, vào tháng 11/2022, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này quyết định sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Chính phủ Hungary đã đệ trình dự luật liên quan vào tháng 7/2022, song Quốc hội chưa đưa hai dự luật này ra thảo luận để thông qua.

Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5/2022, qua đó từ bỏ quan điểm trung lập trong nhiều thập niên.

Theo quy định, việc kết nạp một thành viên mới yêu cầu sự đồng thuận của tất cả thành viên NATO. Cho đến nay, 28 trong số 30 quốc gia đã phê chuẩn, chỉ còn lại Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. 

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuần trước đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary "mở đường" cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả các thành viên NATO "không chậm trễ hơn nữa" trong việc phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của hai nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.