Hungary ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine

Hungary hoan nghênh lập trường của Trung Quốc về sự cần thiết phải nhanh chóng đạt được hòa bình để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và hy vọng có sự hợp tác thành công theo hướng này.
Hungary ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine ảnh 1Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại tại phía Bắc thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố nước này hoan nghênh lập trường của Trung Quốc về việc nhanh chóng giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine và hy vọng có sự hợp tác thành công theo hướng này.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc, ông Vương Nghị, tại thủ đô Budapest, Ngoại trưởng Hungary nói: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi hoan nghênh lập trường của Trung Quốc về sự cần thiết phải nhanh chóng đạt được hòa bình. Tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác thành công để sớm đạt được điều này."

[Trung Quốc kêu gọi hòa bình và đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine]

Theo ông Szijjarto, “Hungary luôn ở vị trí cao trên bản đồ đầu tư của các công ty lớn nhất Trung Quốc và kim ngạch thương mại giữa hai bên thường xuyên trên 10 tỷ USD."

Về phần mình, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng giữa Trung Quốc và Hungary có sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giải quyết khó khăn.

Cũng theo ông Vương Nghị, mối quan hệ rất tốt đẹp giữa các nhà lãnh đạo hai nước góp phần rất lớn vào việc tăng cường quan hệ song phương.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đánh giá cao “chính sách thân thiện với Trung Quốc” của Chính phủ Hungary và nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Budapest vì lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục