Ngoại trưởng G7 nhóm họp bên lề MSC thảo luận về vấn đề Ukraine

Cuộc gặp của các ngoại trưởng Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của các nước G7 đối với Ukraine trước thời điểm gần một năm xảy ra cuộc xung đột với Nga.
Ngoại trưởng G7 nhóm họp bên lề MSC thảo luận về vấn đề Ukraine ảnh 1Những toà nhà bị phá huỷ trong xung đột tại tại phía bắc thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng nhóm nước công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 18/2 đã nhóm họp tại Munich, bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) đang diễn ra tại thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức, để thảo luận về vấn đề Ukraine và một số vấn đề khác cùng quan tâm.

Cuộc gặp của các ngoại trưởng G7 nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của các nước G7 đối với Ukraine trước thời điểm gần một năm xảy ra cuộc xung đột với Nga. Đây cũng là sự kiện cấp ngoại trưởng trực tiếp đầu tiên do Nhật Bản chủ trì kể từ khi quốc gia châu Á này đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên G7 năm nay.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, việc các thành viên G7 nhóm họp nhằm bày tỏ sự đoàn kết với Ukraine vào thời điểm gần một năm xảy ra cuộc xung đột này.

Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt "mạnh mẽ" đối với Nga nhằm gây sức ép để Moskva kết thúc chiến dịch tại Ukraine.

[Ngoại trưởng Mỹ-Đức gặp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich]

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết sẽ mời người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đang ở Munich tham dự cuộc họp này của nhóm G7 và sau cuộc gặp sẽ ra một tuyên bố chung.

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine ngày 24/2/2022, G7 cùng một số nước đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, như đóng băng tài sản của các nhà lãnh đạo Nga và Ngân hàng trung ương Nga, đình chỉ quy chế đối xử ưu đãi về kinh tế và thương mại đối với Nga, cấm xuất khẩu các sản phẩm có công nghệ tiên tiến sang Nga.

Ngoài vấn đề Ukraine, các nhà ngoại giao G7 được cho cũng sẽ thảo luận về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Dự kiến tại Munich, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi sẽ gặp riêng Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, đại diện Trung Quốc tham dự sự kiện lần này.

Các nước G-7 cũng có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo nhóm vào ngày 24/2 tới, đúng một năm ngày nổ ra xung đột tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục