Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận

Hy Lạp cho biết 16 máy bay tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận nước này, vi phạm thỏa thuận "đình chiến ngày lễ".
Bộ Tổng Tham mưu quân đội Hy Lạp cho biết 16 máy bay tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/1 đã xâm phạm không phận Hy Lạp.

Theo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Hy Lạp, các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm cái gọi là thỏa thuận "đình chiến ngày lễ", do ngày 6/1 ở Hy Lạp là ngày lễ Chúa hiển theo lịch mới.

Theo thỏa thuận từ cách đây 20 năm, máy bay hai nước không bay vào không phận của nhau trong những ngày lễ.

Thỏa thuận này đã được tuân thủ 12 năm qua, tuy nhiên, trong dịp lễ Giáng sinh 25/12/2009 và lễ Chúa hiển 6/1, các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm thỏa thuận này.

Giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tồn tại một loạt bất đồng, trong đó Athens thừa nhận việc phân giới thềm lục địa trên biển Aegean là một vấn đề nổi cộm.

Về phía mình, Ankara cho rằng đường biên giới trên không và trên biển cũng như khu vực trách nhiệm của Hy Lạp tại khu vực này chưa được xác định dứt điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục