Hy vọng mới cho những người mắc bệnh tiểu đường

Nhóm các nhà khoa học New Zealand ngày 25/8 cho biết họ sắp tìm ra một phương pháp mới chữa bệnh tiểu đường thông qua việc phát hiện loại hormone gây bệnh.
Hy vọng mới cho những người mắc bệnh tiểu đường ảnh 1

Nhóm các nhà khoa học New Zealand ngày 25/8 cho biết họ sắp tìm ra một phương pháp mới chữa bệnh tiểu đường thông qua việc phát hiện loại hormone gây bệnh.

Theo giáo sư Garth Cooper thuộc trường Sinh học của đại học Auckland, trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã nắm được cơ chế gây bệnh khiến các tế bào sản xuất insulin của tuyến tụy bị "tiêu diệt," vốn là nguyên nhân chính gây ra tiểu đường tuýp 1 và tuýp 2.

Nghiên cứu đã chỉ ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy bệnh tiểu đường tuýp 1 hay tuýp 2 đều sinh ra từ sự hình thành các hormone độc tố amylin siêu nhỏ trên chính các tế bào tuyến tụy, vốn thực hiện chức năng sản sinh insulin. Những độc tố này dần phá hủy các tế bào beta sản xuất insulin và amylin, từ đó gây ra bệnh tiểu đường. Bệnh nhân mắc bệnh thường có hàm lượng đường trong máu tăng cao, khiến các cơ quan như tim, thận, mắt và dây thần kinh bị tổn thương.

Giáo sư Cooper nhấn mạnh rằng phát hiện trên sẽ là "chìa khóa" giúp các nhà khoa học tìm ra một loại thuốc chữa tiểu đường mới hiệu quả hơn, đồng thời hy vọng có thể đưa loại thuốc này vào thử nghiệm trong 2 năm tới. Liệu pháp điều trị mới sẽ nhằm mục tiêu ngăn chặn sự phá hủy của hormone độc tố amylin đối với các tế bào beta sản sinh insulin, sau đó áp dụng phương pháp tăng số lượng tế bào beta về lâu dài.

Do giới nghiên cứu chưa tìm ra được cơ chế gây bệnh tiểu đường, nên loại thuốc phòng ngừa và điều trị hiệu quả căn bệnh này đến nay vẫn là một thách thức lớn. Số liệu thống kê của Hiệp hội bệnh tiểu đường thế giới cho thấy số người mắc bệnh dự kiến sẽ tăng lên tới 592 triệu người tính đến năm 2035.

Tiểu đường được chia làm 2 loại phổ biến, tuýp 1 thường gặp ở các bệnh nhân trẻ dưới 30 tuổi, những bệnh nhân này đòi hỏi phải được tiếp insulin thường xuyên do lượng insulin bị cơ chế tự hủy tiêu diệt. Trong khi đó, tuýp 2 phổ biến hơn với cơ thể vẫn có thể sản sinh ra lượng nhỏ insulin nhưng không đủ để cung cấp cho người bệnh./.

Tin cùng chuyên mục