IMF dự báo tăng trưởng nợ quốc gia Ukraine sẽ hơn 100 tỷ USD

Ngày 13/3, một báo cáo của IMF cho biết nợ công của Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 103 tỷ USD, tăng gần gấp đôi từ mức hiện nay là khoảng 57,7 tỷ USD.
IMF dự báo tăng trưởng nợ quốc gia Ukraine sẽ hơn 100 tỷ USD ảnh 1Quân nhân Ukraine tham gia diễn tập quân sự ở thành phố Schastya, vùng Lugansk, miền đông Ukraine ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga và Reuters, ngày 13/3, một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 2.270 tỷ grivna (khoảng 103 tỷ USD), tăng gần gấp đôi từ mức hiện nay là 1.270 tỷ grivna (khoảng 57,7 tỷ USD).

Nợ công nội bộ sẽ lên tới 863,6 tỷ hryvnia, nợ nước ngoài là 1.400 tỷ grivnia.

Theo dự báo của IMF, đến cuối năm 2015, nợ công của Ukraine sẽ tăng lên đến 94% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với 73% GDP vào cuối năm 2014.

Theo đó, Ukraine sẽ là một trong những con nợ lớn nhất trong số các nước đang phát triển, chỉ đứng sau Liban, Jamaica và các nước nghèo nhất châu Phi.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết nước này đã nhận được đợt viện trợ tài chính đầu tiên trị giá 5 tỷ USD từ IMF trong khuôn khổ một gói hỗ trợ tài chính kéo dài 4 năm, trị giá 17,5 tỷ USD.

Gói vay này dự kiến sẽ giúp giải phóng cho các khoản tín dụng khác từ những chủ nợ quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục