IMF hạ dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế Anh

IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Anh xuống âm 0,4% so với mức dự báo tăng 0,2% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng Bảy.
Ngày 9/10, báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" công bố cùng ngày cho biết, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Anh xuống âm 0,4% so với mức dự báo tăng 0,2% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng Bảy vừa qua.

IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 của xứ sở sương mù từ 1,4% xuống còn 1,1%.

Hồi đầu tháng Chín, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Anh trong năm nay xuống âm 0,7%, từ mức tăng 0,5% mà tổ chức này đã dự báo hồi bốn tháng trước đó.

IMF đồng thời cũng hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển trên thế giới trong năm 2012 từ mức 2% xuống còn 1,5%.

Tuy nhiên, Anh bị IMF hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất, kể cả so với các nền kinh tế vốn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công như Tây Ban Nha và Italy.

IMF cho biết đây là năm đầu tiên kể từ khi cuộc khủng kinh tế-tài chính toàn cầu nổ ra, thâm hụt ngân sách của Anh cao hơn của Hy Lạp, do hoạt động yếu kém của nền kinh tế đã làm ảnh hưởng đến tài chính công.

Theo thể chế này, thâm hụt ngân sách của Anh sẽ chiếm tới 8,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, trong khi chỉ số này của Hy Lạp chỉ là 7,5% GDP.

Báo cáo của IMF được công bố ít giờ sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cam kết chính phủ nước này sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm tiết kiệm cho ngân sách thêm 10 tỷ bảng (khoảng 16 tỷ USD) trong các năm 2015-2017.

Năm 2010, chính phủ liên minh cũng đã đặt ra mục tiêu cắt giảm chi tiêu ngân sách 18 tỷ bảng/năm cho đến năm 2015.

Trong khi một số chuyên gia cho rằng báo cáo của IMF là một dấu hiệu cho thấy Anh nên từ bỏ các chính sách khắc khổ thì tổ chức này lại tiếp tục ủng hộ kế hoạch của chính phủ liên minh.

Ông Jorg Decressin, nhà phân tích cấp cao của IMF, cho rằng Anh nên tiếp tục sự kết hợp chính sách nhằm giảm thâm hụt ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính sách tiền tệ hợp lý và cải cách ngành tài chính.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng bảo vệ chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ liên minh khi ông cho rằng đã có "những dấu hiệu tích cực" cho thấy nền kinh tế Anh đang chuyển biến.

Phát biểu trên kênh Radio 4 của Đài BBC, ông cho biết kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ liên minh cũng đã cắt giảm thâm hụt ngân sách được 1/4 trong vòng hai năm qua, từ 11% GDP năm 2010 xuống còn 8% GDP.

Mặc dù nền kinh tế Anh hiện vẫn trong suy thoái và bị dự báo tiếp tục suy giảm trong năm nay, nhưng các số liệu thống kê gần đây cho thấy nước này có thể đạt tăng trưởng trong quý III và sẽ thoát khỏi suy thoái kỹ thuật.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), nền kinh tế Anh đã suy giảm trong ba quý liên tiếp kể từ cuối năm 2011. GDP của nước này đã giảm 0,2% trong quý IV/2011, 0,3% trong quý I/2012 và 0,4% trong quý II/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục