Indonesia đặt mục tiêu hút 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2015

Indonesia đặt mục tiêu thu hút khoảng 10,06 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, tăng 7% so với năm 2014, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia, Trung Quốc.

Sau buổi điều trần tại Ủy ban giáo dục, thanh niên, thể thao, duc lịch, văn hóa-nghệ thuật (Ủy ban X), Quốc hội Indonesia Bộ trưởng Bộ Du lịch Arief Yahya cho biết Chính phủ đã đồng ý tăng ngân sách từ mức 1.700 tỷ rupiah lên 3.900 tỷ rupiah (hơn 310 triệu USD) trong năm nay cho lĩnh vực du lịch và kinh tế sáng tạo.

Indonesia sẽ dành khoảng 75% khoản ngân sách được cấp thêm cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia, Trung Quốc và Australia.

Bộ Du lịch đã đặt mục tiêu thu hút khoảng 10,06 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay, tăng 7% so với năm 2014.

Trước đó, Tổng Vụ trưởng Tiếp thị Indonesia (BPPI) Wiryanti Sukamdani cho biết Bộ Du lịch đặt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt du khách quốc tế vào năm 2019, sau khi có những giải pháp mang tính đột phá như bỏ thủ tục nhập cảnh (visa) đối với các du khách đến từ Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga.

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), lượng khách nước ngoài đến Indonesia đã đạt con số 8,52 triệu lượt trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng 11 năm ngoái, tăng 7,29% từ mức kỷ lục 7,94 triệu lượt khách của cùng kỳ trước đó.

Báo cáo Hiệu quả kinh tế 2014 của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (WTTC) cũng cho biết ngành du lịch của Đất nước Vạn đảo đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các nền kinh tế nhóm G20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục