Indonesia, Singapore đi tiếp, bạo lực ở Myanmar

Trận Myanmar và Oman đã bị hủy giữa chừng khi các fan chủ nhà ném vật cứng xuống sân khiến một quan chức đội khách bị thương.

Bạo lực đã bùng phát ở trận Myanmar tiếp Oman trên sân nhà ở trận lượt về vòng sơ loại thứ hai (vòng loại World Cup 2014) khi các cổ động viên chủ nhà đã ném đá, giày, chai nước và nhiều vật cứng xuống sân cũng như về phía các cầu thủ và quan chức đội khách, buộc trận đấu phải bị hủy bỏ khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Oman.

Tình hình trên sân đã trở nên căng thẳng sau khi tiền đạo Ismail ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Oman ở phút 39, không lâu sau khi Amad Al Hosni đưa Oman vượt lên dẫn trước.

Cho dù chủ tịch liên đoàn bóng đá Myanmar Zaw Zaw đã phải xuống sân kêu gọi các cổ động viên nhà bình tĩnh, song nỗ lực của ông đã không được đền đáp.

Theo AP, ít nhất đã có một cầu thủ và một quan chức Oman bị ném trúng người, buộc cảnh sát phải vào sân vãn hồi trật tự. Sự cố này chắc chắn sẽ khiến Myanmar bị liên đoàn bóng đá thế giới trừng phạt nặng, nhiều khả năng là Myanmar sẽ bị xử thua 0-3, cũng như bị cấm thi đấu trên sân nhà trong một thời gian dài.

Trong khi đó, Oman của huấn luyện viên người Pháp Paul Le Guen chắc chắn đã giành quyền đi tiếp, bởi ở lượt đi thì họ đã thắng 2-0.

Như đã biết, có 8 đại diện của Đông Nam Á tham dự giai đoạn hai vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á, trong đó Singapore và Malaysia phải loại lẫn nhau. Ở lượt đi, Singapore đã gây sốc khi hạ Malaysia tới 5-3. Ở lượt về trên sân nhà, Malaysia đã không thể giành chiến thắng khi bị đối thủ cầm hòa 1-1. Và như vậy, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á đã phải nói lời chia tay giấc mơ World Cup với tổng tỷ số là 4-6.

Bên cạnh Singapore, Indonesia cũng đã giành quyền đi tiếp khi thắng Turkmenistan 4-3, trong đó tiền đạo gốc Uruguay Gonzalez lập cú đúp. Cần nhớ là chỉ cách đây hai tuần, Indonesia đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Alfred Riedl và bổ nhiệm một huấn luyện viên mới người Hà Lan Wim Rijsbergen. Ngay lập tức, ông này đã chứng tỏ được khả năng khi giúp Indonesia vượt qua đối thủ mạnh của vùng Trung Á với tỷ số chung cuộc là 5-4.

Trong khi đó, các đại diện còn lại của Đông Nam Á đều phải rơi rụng do đụng phải những đối thủ quá mạnh. Lào đã để thua Trung Quốc 1-6 trên sân nhà và bị loại với tổng tỷ số là 3-13. Philippines tiếp tục để thua Kuwait 1-2 trên sân nhà sau khi đã thua 0-3 trên sân khách./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục