Như vậy, kể từ đầu năm tới,các nhà sản xuất thuốc lá sẽ phải trả từ 74,75 rupia (0,83 xu Mỹ) - 358,8 rupia,so với mức tương ứng hiện nay từ 65 rupia-312 rupia/1 điếu thuốc lá.
Thuế tiêuthụ đặc biệt đối với thuốc lá được chia làm 12 loại, tùy thuộc vào khối lượngsản xuất và giá bán lẻ của mỗi loại thuốc lá.
Tổng Vụ trưởng chính sách tài khóaBộ Tài chính Indonesia, Bambang Brodjonegoro cho biết thuốc lá là mặt hàng tiêuthụ nhiều thứ hai, sau gạo, ở Indonesia. Do vậy, việc tăng thuế tiêu thụ đặcbiệt sẽ giúp giảm tiêu thụ thuốc lá, đồng thời giảm cả số lượng các công ty nhỏ.
Trước đây, nhờ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mà số công ty sản xuất thuốc lá quymô nhỏ ở Indonesia đã giảm từ 5.000 năm 2003 xuống 1.197 năm 2010 và dự kiến sẽtiếp tục giảm còn khoảng 1.300 năm 2012.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổchức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO), thuế tiêu thụ đặc biệt cứ tăng 10% thìlượng tiêu thụ thuốc lá sẽ giảm 4-5% ở các nước phát triển và giảm tới 8-13% ởcác nước đang phát triển./.