Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá: Trách nhiệm pháp lý và bảo vệ môi trường
COP11 tại Geneva đã đưa ra quyết định quan trọng về kiểm soát thuốc lá, giảm ô nhiễm và tăng cường trách nhiệm pháp lý của ngành thuốc lá toàn cầu.
COP11 tại Geneva đã đưa ra quyết định quan trọng về kiểm soát thuốc lá, giảm ô nhiễm và tăng cường trách nhiệm pháp lý của ngành thuốc lá toàn cầu.
Buôn bán bất hợp pháp và buôn lậu thuốc lá nói riêng vẫn diễn ra phức tạp. Ngoài việc nhập lậu sản phẩm chính hãng, nguy hiểm hơn là các mặt hàng tự chế không đạt tiêu chuẩn, bị trà trộn chất cấm.
Những chiếc núm ti giả cỡ lớn với đủ màu sắc đang được săn đón và bán với giá lên tới 70 USD trên mạng, khi người trưởng thành tìm cách đối phó với áp lực trong một thế giới “điên rồ.”
Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng, ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm, cũng như chi phí y tế. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108.000 tỷ đồng mỗi năm.
Sử dụng thuốc lá nằm trong nhóm các yếu tố nguy cơ hành vi hàng đầu cần kiểm soát, bởi cứ 100.000 ca tử vong thì có tới 18.800 ca liên quan đến phơi nhiễm khói thuốc lá tại Việt Nam mỗi năm.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine cho thấy ô nhiễm không khí chiếm 53-70% các trường hợp ung thư phổi ở những người không hút thuốc trên toàn thế giới.
Hôm 15/1 vừa qua, Ủy ban đặc biệt về Thuốc lá điện tử (KMT) của Quốc hội Thái Lan đề xuất lên Quốc hội ba phương án đối với việc kiểm soát thuốc lá mới.
Thực tế ở nhiều nước cho thấy các sản phẩm không khói thay thế cho thuốc lá điếu đang hỗ trợ rất nhiều cho việc thực hiện mục tiêu trở thành “quốc gia không khói thuốc.”
Thuốc lá điện tử hấp dẫn giới trẻ bằng bao bì nhiều màu sắc sặc sỡ, với nhiều vị và không có mùi hôi khói thuốc gây khó chịu trên ngón tay nhưng nó vẫn chứa nicotine là chất gây nghiện cao.
Để cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá đạt hiệu quả, cần phụ thuộc vào nhiều giải pháp; trong đó, sự thống nhất trong quan điểm xử lý từ các văn bản pháp lý được coi là một yếu tố rất quan trọng.
Năm 2012, Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tuy nhiên, đến nay tỷ lệ hút thuốc lá chủ động ở người trưởng thành của Việt Nam có giảm song tương đối chậm.
Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá cần lộ trình hợp lý, minh bạch, kết hợp với kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức cộng đồng là các giải pháp cần áp dụng đồng bộ.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết còn nhiều quan điểm trái chiều, trong đó có ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp liên quan chính sách quản lý thuốc lá mới.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện trên một xe khách có 1 bao tải chứa thuốc lá và 2 thùng carton chứa 20 hộp pháo hoa loại 36 quả, mang nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Các chuyên gia cho rằng hai phương án tại Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) là bước đi đúng hướng, thậm chí có ý kiến đề xuất cần phải có thêm những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, nếu cấm bán thuốc lá cho 650 triệu người những người sinh trong thời gian từ 2006 đến 2010, khoảng 1,2 triệu ca tử vong sẽ được ngăn chặn vào năm 2095.
Các dữ liệu nghiên cứu có thể là một trong những căn cứ để các cơ quan quản lý tham khảo, tham mưu cho Chính phủ trong đánh giá toàn diện, khách quan với thuốc lá mới, cụ thể là thuốc lá nung nóng.
Tại Việt Nam, về hệ thống pháp lý, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã bao hàm toàn diện các phạm vi liên quan đến đời sống, xã hội nhằm ngăn ngừa tác hại của thuốc lá lên cộng đồng, giới trẻ.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng số 3.830 bao thuốc lá điếu các loại nghi do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc tăng thuế suất đối với sản phẩm thuốc lá đột ngột có thể đem lại các "tác dụng phụ" không mong muốn, do đó cần xây dựng theo lộ trình hợp lý.