Kế hoạch trên nhằm thúc đẩy Chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo mang tên “Ngôinhà hy vọng," qua đó củng cố bền vững những thành tựu của công cuộc xóađói giảm nghèo đã đạt được trong những năm qua.
Bộ trưởng Bộ Các vấn đề xã hội Indonesia Salim Jufricho biết tỷ lệ người nghèo tại nước này đã liên tục giảm trong nhữngnăm gần đây, từ 14,2% dân số năm 2009, xuống 13,3% năm 2010, tiếp tụcgiảm xuống 12,5% năm 2011 và còn 12% năm 2012.
Số liệu thống kêchính thức trong năm 2012 cho thấy 2/3 trong tổng số khoảng 29triệu người nghèo ở Indonesia phải sống trong các căn nhà tạm bợ,mặc dù chính phủ đã phân bổ kinh phí từ ngân sách cho việc xây dựng250.000 ngôi nhà dành cho người nghèo.
Ông Salim Jufri khẳng định nếu tiếp tục nhịp độ xây dựng như năm 2012 và đượccấp đủ kinh phí cho 500.000 ngôi nhà trong năm 2014, thì mục tiêu xâydựng 1 triệu ngôi nhà cho người nghèo đã đề ra nói trên có thể được hoànthành.
Bộ trưởng Nhà ở và Phúc lợi xã hộiIndonesia Djan Faridz nhấn mạnh rằng tỷ lệ người nghèo của"đất nước Vạn đảo” có thể giảm được 50% nếu tất cả các hộ nghèo đều cónhà ở.
Ông Djan Faridz cho biết "Ngôi nhà hy vọng" là chương trìnhmang tính chất "nhà nước và nhân dân cùng làm," nên muốn đảm bảo chấtlượng tối thiểu trong hoàn cảnh kinh phí eo hẹp và nhiều hộ nghèo khôngcó tiền, việc xây dựng nhà ở rất cần sự quan tâm trước hết của các ngànhvà chính quyền các cấp ở địa phương, cũng như sự tham gia chung tay gópsức của cả cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự, cácdoanh nghiệp và cả các lực lượng vũ trang./.