(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
"Hà Nội rất hội họa ở những phố phường xưa. Và có thể nói công bằng, theo cách của nghệ thuật rằng, Bùi Xuân Phái đã phát hiện ra nó," nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân nhận xét./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
"Hà Nội rất hội họa ở những phố phường xưa. Và có thể nói công bằng, theo cách của nghệ thuật rằng, Bùi Xuân Phái đã phát hiện ra nó," nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân nhận xét./.
Tối 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.”
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” được tổ chức tối 23/1/2026 chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Báo Pathetlao khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam mà còn tạo động lực tăng cường gắn kết chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã có những biến động chưa từng có, nhất là dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bất chấp thời tiết lạnh giá, từ chiều 23/1, đông đảo người dân Hà Nội đã đổ về Sân vận động Mỹ Đình chờ xem Đại nhạc hội đặc biệt và màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, TTXVN đã phản ánh kịp thời, chính xác không khí của Đại hội, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.
Ông Isac Patrício Nhabinde, nhận định Đại hội XIV của Đảng là sự kiện được các đảng anh em và đối tác quốc tế mong đợi với kỳ vọng lớn lao.
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về bế mạc Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh thông điệp ổn định chính trị, thống nhất nội bộ, và định hướng phát triển nhất quán của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2026 tổ chức tại Hà Nội quy tụ 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc từ 15 tỉnh, thành, tái hiện không gian Tết cổ truyền và lan tỏa tinh thần đoàn kết.
Chương trình là điểm nhấn đặc biệt, thể hiện niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí trung tâm, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng của đất nước.
Đà Nẵng hướng tới phát huy giá trị văn hóa, di sản để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, dựa trên chiến lược của Đại hội XIV của Đảng.
Theo mô tả của báo chí Pháp, SJourney hướng tới tinh thần của những chuyến du hành bằng đường sắt huyền thoại, đề cao nhịp điệu chậm rãi và trải nghiệm hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.
Tác phẩm lấy con người làm trung tâm. Đất nước hiện lên từ “giọt mồ hôi cha mẹ,” “giọt nước mắt,” “tiếng hát, tiếng cười,” từ lao động, học tập, cống hiến âm thầm của những con người bình dị.
“Đồng hồ đếm ngược” không chỉ cuốn hút bởi ý tưởng siêu thực độc đáo mà còn bởi câu chuyện cảm động khi đề cập đến sự hữu hạn của đời người, và cách con người sống làm sao giữa vòng đời ngắn ngủi.
Trong gần 20 năm sau khi nghỉ hưu, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Luân đã sáng tác hơn 100 tiểu thuyết, cùng nhiều tác phẩm thơ, thuộc nhiều đề tài phong phú như: Lịch sử, khoa học, tình người...
Những tháng giáp Tết, cả làng nhộn nhịp hơn ngày thường, các cụ già, em nhỏ cặm cụi bên thúng gạo, giá đỗ, lá dong, lạt, thịt lợn… để làm ra những chiếc bánh chưng ngon nhất cho người tiêu dùng.
Triển lãm “Sắc xuân Bính Ngọ” quy tụ nhiều họa sĩ tên tuổi, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc, nổi bật với hình tượng ngựa trong sáng tác của họa sĩ Đỗ Đức.
Chương trình nhằm mục đích công bố các tác phẩm văn học ca ngợi sự nghiệp cách mạng, phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các văn kiện trình Đại hội XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW đã xác lập văn hóa là một trụ cột quan trọng của phát triển, góp phần định hình hệ giá trị quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và bản lĩnh Việt Nam.
Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ văn nghệ sỹ bày tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ tạo động lực mới cho công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.
Sau hơn 2 năm trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2023, nhan sắc Minh Kiên ngày càng rạng rỡ. Ở tuổi 22, sau ba dự án phim, người đẹp cho biết cô muốn nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các nhà báo Thông tấn xã Việt Nam luôn nỗ lực phản ánh kịp thời, chính xác, sinh động không khí của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Các hoạt động chính gồm trưng bày hàng nghìn bản sách, báo, tư liệu lịch sử, hình ảnh và ấn phẩm số về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và những thành tựu phát triển của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối những thành công to lớn trong suốt 40 năm Đổi mới, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định bước đột phá, đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
Huế hướng tới trở thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và thế giới, dựa trên giá trị di sản UNESCO và phát triển bền vững.
Báo chí Pháp nhận định trên bình diện chung, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.
Nikkei Asia nhận định báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm cải cách, tinh gọn bộ máy và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại trong thập niên tới.
Ngày 21/1/2026, bên lề Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Trưng bày sách, báo chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu 3 định hướng lớn và 6 giải pháp để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.