Trong phiên ngày 13/4, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá mạnh, top 10 cổ phiếu tạo hậu thuẫn cho VN-Index trong phiên, bao gồm GVR, FPT, VIC, TPB, NVL, DGC, MWG, BVH, CTG và GAS./.
Trong phiên ngày 13/4, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng giá mạnh, top 10 cổ phiếu tạo hậu thuẫn cho VN-Index trong phiên, bao gồm GVR, FPT, VIC, TPB, NVL, DGC, MWG, BVH, CTG và GAS./.
Chốt phiên ngày 4/9, trên HOSE có 128 mã tăng và 176 mã giảm; VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm. Thanh khoản đạt hơn 618,6 triệu đơn vị, tương ứng 16.700,2 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.
Một trong những yếu tố đáng chú ý là làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh, có thể khiến mọi nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, phải thận trọng.
Chỉ số Dow Jones tăng 295,01 điểm lên 53.061,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 35,16 điểm lên 7.666,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 118,05 điểm lên 26.217,83 điểm.
Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,0% xuống 3.941,39 điểm, chỉ số Hang Seng giảm nhẹ 0,1% xuống 25.311,21 điểm; sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch từ Sydney, Đài Bắc, Mumbai đến Bangkok, Jakarta, Manila.
Theo các chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index vẫn trong xu hướng hồi phục và nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng 1.850 điểm trong các tuần tới.
Trên thị trường Mỹ, chứng khoán giảm trong phiên ngày 1/9 khi làn sóng tấn công quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran đẩy giá dầu thô tăng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 0,2% xuống 66.215,34 điểm; thị trường Tokyo chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất 30 năm.
Chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch biến động với phiên giảm điểm, nhưng vẫn tăng nhẹ cả tuần nhờ động lực từ Nvidia và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,56 điểm lên 1.832,12 điểm; HNX-Index tăng 2,13 điểm lên 284,77 điểm; thị trường khá cân bằng với 347 mã tăng và 345 mã giảm, trong rổ VN30 có 13 mã tăng.
Đại diện S&P DJI đã ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ chế vận hành và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.
Phó Chủ tịch Bob McCooey khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Chốt phiên 26/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 113,52 điểm, hay 0,21%, xuống 53.463,88 điểm; chỉ số S&P 500 mất 1,58 điểm, hay 0,02%, còn 7.675,70 điểm.
VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thông tin FTSE Russell công bố tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap Index tạo thêm kỳ vọng về dòng vốn quốc tế.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tăng 0,5% lên 25.635,91 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ghi thêm 0,6% lên 6.912,52 điểm; sắc xanh cũng được ghi nhận tại Seoul, Wellington, Đài Bắc, Mumbai...
Sau những phút rung lắc đầu phiên, thậm chí có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu, đến 9 giờ 30 phút, chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng. Đến 9 giờ 40 phút, VN-Index tăng hơn 11 điểm.
Chốt phiên 25/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 160,24 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 24,38 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 25/8, VN-Index tăng 2,63 điểm lên 1.791,41 điểm; thanh khoản trên HOSE cải thiện trong phiên chiều, với tổng giá trị giao dịch hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 10% so với phiên trước.
Bước sang năm 2026, kỷ nguyên số với sự bứt phá của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Blockchain đã làm thay đổi hoàn toàn hành vi của thị trường tài chính.
Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, Micron Technology giảm 5,8% và Broadcom giảm 2,6% gây sức ép lên chỉ số công nghệ thông tin S&P 500.
Nối tiếp phiên cuối tuần trước, thị trường phản ứng tích cực với thông tin FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Emerging All Cap Index.
Làn sóng AI đang tạo động lực mạnh cho kinh tế và thị trường tài chính Hong Kong, thu hút hàng chục tỷ USD qua các đợt IPO và mở ra dư địa tăng trưởng mới, dù cũng đặt ra thách thức về việc làm.
Trong bối cảnh áp lực bán ròng của khối ngoại chưa dừng lại và VN-Index chuẩn bị kiểm định vùng kháng cự mạnh 1.800 điểm, các chuyên gia khuyến nghị cần thận trọng, ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro.
Ngân hàng SHB chính thức vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, tăng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.
Tính chung cả tuần, trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp, còn Dow Jones ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.
Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm trong phiên 20/8 khi lợi suất trái phiếu tăng trở lại, giá dầu vượt 87 USD/thùng và kết quả kinh doanh của Walmart gây thêm sức ép lên thị trường.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/8, VN-Index tăng 7,5 điểm lên 1.734 điểm; giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng trên toàn thị trường khoảng 560 tỷ đồng.
Tâm điểm của phiên giao dịch 19/8 là thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng "ít nhất gấp đôi" quy mô chương trình mua lại trái phiếu chính phủ nhằm kéo giảm lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm.
Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục sụt giảm, trong khi lực bán chiếm ưu thế và khối ngoại bán ròng mạnh khiến VN-Index phiên 19/8 giảm 5,33 điểm, xuống 1.726,69 điểm.
Chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng và rủi ro địa chính trị khi kỳ vọng hòa bình Trung Đông mờ mịt, ba chỉ số chính của chứng khoán Phố Wall ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.