BoK: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán cổ phiếu Hàn Quốc
Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD.
Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2, VN-Index tăng 17,24 điểm lên 1.814,09 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 501 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.386 tỷ đồng.
Chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt khởi sắc, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm tăng hơn 5%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 57.000 điểm, thiết lập mốc cao kỷ lục mới trong lịch sử Nhật Bản.
Việc VN-Index chưa thể ngắt chuỗi giảm cho thấy nhà đầu tư cần thêm tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền và nhóm cổ phiếu dẫn dắt trước khi kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững hơn.
VN-Index chốt phiên ngày 5/2 giảm 8,87 điểm, xuống còn 1.782,56 điểm; thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu khi tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt hơn 29.000 tỷ đồng,
Áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến thị trường chứng khoán giảm sâu, dù thanh khoản cải thiện và một số nhóm ngành vẫn giữ sắc xanh, VN-Index tiếp tục lùi về sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Áp lực bán chi phối trên diện rộng khiến chỉ số VN-Index mất hơn 27 điểm, xuống mức 1.843,72 điểm, trong khi HNX-Index rơi 5,66 điểm và về mức 247,3 điểm, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,51 điểm, xuống mức 126,56 điểm.
Trong khi cổ phiếu công nghệ bùng nổ nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), sự suy yếu đồng thời của các đồng nội tệ đang buộc các quỹ đầu tư toàn cầu phải suy nghĩ lại về chiến lược của họ tại châu Á.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index giảm 8,34 điểm, xuống 1.885,44 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 37.295,3 tỷ đồng.
Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.864,8 điểm sau khi giảm 29,64 điểm, HNX giảm 0,16 điểm và xuống mức 253,16 điểm. Trong khi, UpCoM-Index lại tăng với 1,19 điểm, lên mức 126,08 điểm.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thiết lập mức mới và dòng tiền trên thị trường chứng khoán có xu hướng chọn lọc hơn, đầu tư công nổi lên như trụ cột chính sách quan trọng, tạo lực đẩy cho thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch 9/1, VN-Index tăng 12,34 điểm lên 1.867,9 điểm; khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 36.000 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật khi tăng mạnh trên diện rộng, trong đó GAS tăng tới 6,85%, PLX tăng 4,27%, BSR tăng 2,77%, PVD tăng 2,41%, OIL tăng 1,79%...
Thanh khoản thị trường ở mức rất cao, với khoảng 19,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn Mỹ, vượt xa mức bình quân 15,9 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
ABBANK sẽ tăng vốn điều lệ lên 13.455,5 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu, củng cố tài chính, mở rộng hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới.
Dẫn đầu xu hướng là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD; sau đó là cựu CEO Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD.
Kết thúc phiên sáng 31/12, VN-Index tăng 14,66 điểm lên 1.781,56 điểm. Thanh khoản đạt hơn 279,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 9.164,4 tỷ đồng.
Báo cáo của Bloomberg cho thấy năm 2025 là bức tranh đan xen giữa lợi nhuận bùng nổ và thua lỗ nặng nề, khi nhà đầu tư đặt cược mạnh vào các xu hướng mang tính chính trị và công nghệ.
Ngay khi thị trường mở cửa trở lại sau Giáng sinh và Boxing Day, chỉ số STOXX 600 đã thiết lập đỉnh lịch sử, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư dù diễn biến giữa các nhóm ngành còn phân hóa.
VietinBank hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.600 tỷ đồng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.