Iran: Trung Quốc cần tích cực hơn trong cuộc chiến chống IS

Thư ký Hội đồng cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao Iran cho rằng Trung Quốc cần đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Iran: Trung Quốc cần tích cực hơn trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Lực lượng phiến quân tại Syria. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao Iran ngày 24/12 cho rằng Trung Quốc cần đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hãng tin Fars của Iran dẫn lời ông Rezaei: “Trung Quốc có thể giúp giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực bằng cách tham gia tích cực hơn vào cuộc chiến trống IS.”

Ông Rezaei nhận định, nếu Bắc Kinh giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, “Iran có thể chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo tại Trung Á thông qua các hoạt động và sự tương tác văn hóa với cộng đồng Hồi giáo Trung Quốc.”

Trung Đông là một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ lớn cho Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh thường phó mặc các vấn đề ngoại giao tại khu vực này cho các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc như Mỹ, Anh, Pháp và Nga.

Vào tháng 12/2015, IS đã công bố một bài hát bằng tiếng Trung Quốc – động thái này đã cảnh báo các quan chức Bắc Kinh rằng họ cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế chống lại phiến quân Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục