Ireland trưng cầu ý dân về việc giải tán Thượng viện

Ngày 4/10, Ireland tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề giải tán Thượng viện do Thượng viện hiện hoạt động kém hiệu quả.
Ngày 4/10, Ireland tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề giải tán Thượng viện. Đây cũng là cơ hội để người dân Ireland bày tỏ ý kiến "ủng hộ" hay "phản đối" việc thành lập Tòa Thượng thẩm đặc biệt, cơ quan sẽ xem xét những khiếu nại đối với phán quyết của Tòa án Tối cao.

Giải thích với người dân Ireland về bản chất cuộc trưng cầu ý dân, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Enda Kenny cho rằng Thượng viện hiện hoạt động kém hiệu quả, do vậy việc giải tán cơ quan này sẽ giúp tiết kiệm được 20 triệu euro mỗi năm cho người đóng thuế.

Còn theo Bộ trưởng Doanh nghiệp, Lao động và Công nghệ Ireland Richard Bruton, người chủ trì cuộc vận động của chính phủ về giải tán Thượng viện, Ireland quyết định theo gương các nước dân chủ phát triển như Đan Mạch, Thụy Điển - những nước duy trì quốc hội một viện và do đó giảm đáng kể chi phí cho cơ quan lập pháp.

Trong khi đó, các lực lượng đối lập do đảng Fianna Fail đứng đầu, đã phản đối quan điểm trên của chính phủ khi cho rằng Thượng viện cũng như toàn thể Quốc hội cần một cuộc cải cách để hoạt động hiệu quả hơn.

Lực lượng đối lập cho rằng việc giải tán Thượng viện sẽ dẫn tới tình trạng chính phủ kiểm soát hoàn toàn chương trình nghị sự của cơ quan lập pháp, đồng thời đề xuất áp dụng hệ thống bỏ phiếu kín bầu chủ tịch cơ quan lập pháp cũng như kiểm soát chặt chẽ chi tiêu của các nghị sỹ.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ số người ủng hộ giải tán Thượng viện và ngược lại là 3:1, trong khi có tới 1/3 số người được hỏi chưa có quyết định của mình.

Được thành lập năm 1937, Thượng viện Ireland có 60 nghị sỹ, trong đó 11 người do thủ tướng chỉ định. Theo Hiến pháp Ireland, Thượng viện được trao ít quyền lực hơn so với Hạ viện. Các thượng nghị sỹ có quyền soạn thảo các dự luật không liên quan đến các lĩnh vực như đánh thuế, ngân sách và chi tiêu công, sửa đổi hay đưa ra khuyến nghị cho các văn bản luật đã được Hạ viện ủng hộ.

Trong ba năm qua, Ireland khá thành công với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm đổi lấy gói cứu trợ trị giá 85 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Năm ngoái, nền kinh tế Ireland đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, xuất khẩu cũng tăng lên mức kỷ lục, chi tiêu của chính phủ được kiểm soát và các nhà đầu tư quốc tế ngày càng tin trưởng vào môi trường đầu tư của nước này.

Dự kiến, thành viên Eurozone này sẽ là quốc gia đầu tiên không cần đến chương trình cứu trợ vào cuối năm nay khi đáp ứng lịch trình cũng như các chỉ tiêu kinh tế theo yêu cầu của nhóm chủ nợ quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục