IRRI hỗ trợ VN phát triển lúa ở vùng khó khăn

Đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các thành viên ASEAN đã tham dự cuộc hội thảo thường niên về chương trình nghiên cứu phát triển lúa cho vùng khó khăn, khai mạc ngày 28/5 tại Hà Nội.

Đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các thành viên ASEAN đã tham dự cuộc hội thảo thường niên về chương trình nghiên cứu phát triển lúa cho vùng khó khăn, khai mạc ngày 28/5 tại Hà Nội.
 
Hội thảo thường niên này do Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) phối hợp với Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
 
Nhằm vào việc trồng lúa ở những khu vực khó khăn, hội thảo năm nay hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam tăng cường các giải pháp trong khoa học trồng lúa, xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
 
Viện Phó Viện Khoa học Kỹ thuật và Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Tuất cho biết Việt Nam hiện đã có trao đổi hợp tác nghiên cứu kỹ thuật với nhiều quốc gia có nguồn gien giống lúa chịu mặn, hạn, úng.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đã bắt đầu triển khai xây dựng dự án lai tạo các giống lúa này để đạt năng suất cao và chất lượng đảm bảo.
 
Hội thảo này là một hoạt động của Chương trình nghiên cứu môi truờng trồng lúa cho vùng khó khăn do IRRI chủ trì thực hiện ở nhiều quốc gia, bắt đầu từ năm 2002, trong đó có Việt Nam.
 
Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện tình hình an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo thông qua việc phổ biến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trồng lúa, với mục tiêu đảm bảo cho 100 triệu hộ gia đình nông dân sống ở vùng chịu mặn, hạn, úng trong khu vực ASEAN có thể sống bằng nghề trồng lúa./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục