Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Minneapolis (bang Minnesota), Tổng thống Trump cho rằng quân đội Mỹ đáng lẽ chỉ nên ở Afghanistan trong thời gian ngắn nhưng đến nay đã kéo dài gần 19 năm.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nga-Ấn-Trung (RIC) lần thứ 13 đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình chuyển giao chính trị tại Afghanistan thông qua bầu cử tổng thống.
Phản ứng với sự kiện NATO chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan, Taliban cho biết họ coi bước đi này là dấu hiệu rõ ràng của sự thất bại và đáng thất vọng.
Tổng thống Mỹ Obama đã ca ngợi việc NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan, song cảnh báo rằng quốc gia Tây Nam Á này vẫn là "một nơi nguy hiểm."
Kể từ ngày 1/1/2015, 28 quốc gia thành viên NATO và 14 nước đối tác sẽ tham gia sứ mệnh mới của liên minh tại Afghanistan với tên gọi “Hỗ trợ kiên quyết.”
Phát biểu trên đường tới căn cứ quân sự của Đức ở Masar-i-Scharif, miền Bắc Afghanistan, Bộ trưởng Leyen cho rằng tình hình ở Hindukush tuy đã được cải thiện, song vẫn rất mong manh.