Australia nêu điều kiện tiếp tục triển khai quân ở Afghanistan

Australia cần một thỏa thuận chính thức với Afghanistan trước khi tiếp tục triển khai khoảng 400 quân nhân tới đất nước Nam Á này sau năm 2014.
Australia nêu điều kiện tiếp tục triển khai quân ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Australia tại Afghanistan. (Nguồn: nato.int)

Ngày 18/2, Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston khẳng định Australia cần một thỏa thuận chính thức với Afghanistan trước khi tiếp tục triển khai khoảng 400 quân nhân tới đất nước Nam Á này sau năm 2014.

Bộ trưởng Johnston cho biết ông đã nêu vấn đề như vậy với người đồng cấp Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi đang ở thăm Australia trong các cuộc thảo luận về vấn đề này.

Ông Johnston cho biết sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) sẽ kết thúc vào cuối năm nay và Australia cần ký một thỏa thuận chính thức với chính phủ Afghanistan để tiếp tục đưa quân nhân tới hỗ trợ nước này.

Thỏa thuận là cần thiết để bảo vệ quân nhân Australia, tránh trường hợp những quân nhân này bị xét xử theo luật của Afghanistan.

Mỹ dự kiến duy trì 10.000 quân tại Afghanistan và đã thảo luận về một thỏa thuận an ninh song phương.

Thỏa thuận này cần Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký để có hiệu lực, song ông Karzai đã từ chối ký vì muốn để lại việc này cho người kế nhiệm.

Dự kiến, người kế nhiệm ông sẽ được lựa chọn trong cuộc bầu cử ngày 5/4 tới, song giới phân tích nhận định kết quả bầu cử có thể chưa ngã ngũ và Afghanistan phải bầu cử lại vào cuối năm.

Australia và các nước khác coi thỏa thuận của Mỹ với Chính quyền Afghanistan là nền tảng để từ đó xúc tiến thỏa thuận an ninh của họ với chính phủ Afghanistan.

Mỹ tuyên bố sẽ rút hết binh sỹ khỏi Afghanistan nếu thỏa thuận an ninh song phương không được ký kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.