Israel không kích Dải Gaza, 6 tay súng Hamas thiệt mạng

Trong cuộc giao tranh đầu tiên ở Dải Gaza kể từ khi Israel và phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đã tiến hành một vụ không kích sáng 5/11 làm 6 tay súng Hamas thiệt mạng.

Trong cuộc giao tranh đầu tiên ở Dải Gaza kể từ khi Israel và phong trào Hồi giáo kháng chiến Hamas thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đã tiến hành một vụ không kích sáng 5/11 làm 6 tay súng Hamas thiệt mạng.

Một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết cuộc không kích trên nhằm trả đũa các tay súng bắn đạn pháo vào lực lượng Israel đang hoạt động tại Dải Gaza, với nhiệm vụ phá hủy một đường hầm dài 250km mà các tay súng xây dựng để bắt cóc binh lính Israel.

Người phát ngôn của phong trào Hamas, ông Sami Abu Zuhri tuyên bố cuộc không kích của Israel vi phạm nghiêm trọng thoả thuận ngừng bắn công bố ngày 19/6 và chứng tỏ nước này không muốn tiếp tục thực hiện thoả thuận. Theo ông Abu Zuhri, Hamas có thể cũng sẽ hủy lệnh ngừng bắn này.

Một tuyên bố của Hamas sau đó khẳng định thỏa thuận ngừng bắn hiện nay sẽ không cản trợ họ có các hành động tự vệ chống Israel và Hamas sẽ trả đũa mạnh tay.

Tuy nhiên, người phát ngôn của quân đội Israel khẳng định phía Israel không có ý định chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn và binh lính nước này sẽ rời khỏi Dải Gaza ngay khi hoàn thành nhiệm vụ phá huỷ đường hầm nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục