Israel tổ chức tập trận mô phỏng bảo vệ hệ thống tài chính

Cuộc tập trận “Trò chơi chiến tranh” mô phỏng nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm và tin tức giả khiến thị trường tài chính toàn cầu rơi vào hỗn loạn.
Israel tổ chức tập trận mô phỏng bảo vệ hệ thống tài chính ảnh 1Quan chức các nước tham dự diễn tập phòng thủ hệ thống tài chính toàn cầu tại Israel. (Ảnh: Reuters)

Israel vừa chủ trì cuộc tập trận giả định trong 10 ngày liên tục cùng với 10 quốc gia khác nhằm chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của những đối tượng tấn công “tinh vi” nhằm vào hệ thống tài chính quốc tế, với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại đối với các ngân hàng và thị trường tài chính.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc tập trận “Trò chơi chiến tranh” mô phỏng nhiều bối cảnh khác nhau, trong đó bao gồm tình huống rò rỉ những dữ liệu nhạy cảm trên các trang web “đen” và tin tức giả khiến thị trường tài chính toàn cầu rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Cuộc tập trận cũng mô phỏng một số kiểu tấn công nhằm vào hệ thống ngoại hối và thị trường trái phiếu toàn cầu, tính thanh khoản, tính toàn vẹn của dữ liệu và những giao dịch giữa các đơn vị xuất nhập khẩu.

[IMF: Các ngân hàng TW đối mặt với sự đánh đổi khó khăn về chính sách]

Quan chức phụ trách an ninh mạng thuộc Bộ Tài chính Israel Micha Weis nhận định rằng hợp tác quốc tế là giải pháp duy nhất để ngăn ngừa nguy cơ từ các vụ tấn công mạng nghiêm trọng bởi những đối tượng tấn công luôn đi trước rất xa so với người phòng thủ.

Ban đầu, cuộc tập trận dự định được tiến hành tại Triển lãm quốc tế Dubai 2020, song sau đó chuyển sang tổ chức tại Israel do các nước đóng cửa biên giới nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan biến thể Omicron./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục