Israel tuyên bố Hamas khiến đàm phán về ngừng bắn tại Gaza thiếu tiến triển

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định Hamas đang cố gắng bổ sung hàng chục điểm sửa đổi vào dự thảo thỏa thuận được đưa ra hồi tháng 5 và động thái này “trên thực tế đã vô hiệu hóa kế hoạch.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Dmitry Gendelman, cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 3/8 tuyên bố phong trào Hồi giáo Hamas gây ra tình trạng thiếu tiến triển trong những cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập).

Ông Gendelman quả quyết: “Không có yêu sách mới nào được Israel đưa ra trong những cuộc đàm phán (ở Cairo). Chỉ có Hamas gây ra tình trạng thiếu tiến triển.”

Trước đó cùng ngày, ông Gendelman xác nhận phái đoàn Israel - do Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea và Giám đốc Cơ quan An ninh Israel (ISA) Ronen Bar dẫn đầu - đã trở về từ Cairo, nơi họ hội đàm với các nhà hòa giải về vấn đề trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza.

Sau khi phái đoàn Israel về nước, văn phòng của ông Netanyahu ra tuyên bố khẳng định Hamas đang cố gắng bổ sung hàng chục điểm sửa đổi vào dự thảo thỏa thuận được đưa ra hồi tháng Năm, và động thái này “trên thực tế đã vô hiệu hóa kế hoạch.”

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu “chưa bổ sung bất cứ điểm nào vào kế hoạch” của thỏa thuận và “tiếp tục tuân thủ những điều kiện cơ bản đối với an ninh của Israel theo kế hoạch," trong khi ưu tiên có được hành động “phóng thích càng nhiều con tin còn sống càng tốt trong Giai đoạn 1," “duy trì quyền kiểm soát Hành lang Philadelphi” trên biên giới của Gaza với Ai Cập và ngăn chặn các tay súng Hamas quay trở lại miền Bắc dải đất của Palestine.

Trước đó, trang mạng Axios của Mỹ đưa tin, những cuộc đàm phán về trao đổi con tin và lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, diễn ra tại thủ đô Cairo trong ngày 3/8, đã không đạt được đột phá và rơi vào bế tắc.

Hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh Ai Cập xác nhận, những cuộc tiếp xúc giữa các bên trung gian Ai Cập và Qatar với Israel để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza đã tạm dừng hoàn toàn sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh.

Các nguồn tin tại Trung Đông cho biết, tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã rơi vào ngõ cụt sau vụ ám sát ông Haniyeh.

Với vai trò chủ chốt trong những cuộc đàm phán ngừng bắn, ông Haniyeh đã tích cực liên lạc với các bên trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.