Iran dọa đánh vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương nếu bị tấn công

Theo tờ Telegraph, một quan chức quân sự giấu tên của Iran tuyên bố Tehran sẽ đánh vào căn cứ hải quân chung của Mỹ và Anh Diego Garcia để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.

Tên lửa Iran được phóng trong một cuộc diễn tập quân sự ở miền Nam nước này ngày 19/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tên lửa Iran được phóng trong một cuộc diễn tập quân sự ở miền Nam nước này ngày 19/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên của Iran tuyên bố Tehran sẵn sàng đánh vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương trong trường hợp bị Mỹ tấn công.

Bài báo có đoạn viết: "Tehran sẽ đánh vào căn cứ hải quân chung của Mỹ và Anh Diego Garcia để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ. Sẽ không có sự khác biệt nào trong việc nhắm mục tiêu vào lực lượng Anh và Mỹ nếu Iran bị tấn công từ bất kỳ căn cứ nào trong khu vực... không quan trọng đó là lính Mỹ, Anh hay Thổ Nhĩ Kỳ - các vị sẽ là mục tiêu nếu căn cứ của các vị được người Mỹ sử dụng."

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thực hiện "những vụ ném bom chưa từng có" nếu Mỹ và Iran không đi đến thỏa thuận.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong lá thư trả lời Tổng thống Trump, Tehran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Washington về chương trình hạt nhân - cánh cửa đàm phán chỉ mở thông qua vai trò trung gian của các nước thứ ba.

Cùng ngày, hãng Tasnim đưa tin Bộ Ngoại giao Iran sẽ giữ bí mật thư từ trao đổi với Mỹ miễn là lợi ích quốc gia còn đòi hỏi việc này.

Bộ trên khẳng định: "Việc duy trì bí mật các cuộc đàm phán, thư từ trao đổi quốc tế và không tiết lộ chi tiết về các tiến trình ngoại giao là hành vi chuyên nghiệp và cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, bí mật đó sẽ được duy trì miễn là lợi ích của đất nước còn đòi hỏi."

Theo hãng tin, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những lời kêu gọi công bố thư từ và cáo buộc chính phủ "đánh mất lòng tin của người dân Iran" thực chất chỉ là những suy đoán không cần thiết xung quanh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân và phản ánh mức độ căng thẳng cao trong xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.