
Tổng thống Nga ủng hộ thỏa thuận hạt nhân "công bằng" giữa Mỹ-Iran
Phía Nga xác nhận sẵn sàng góp phần thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Phía Nga xác nhận sẵn sàng góp phần thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Sau khi Oman và Iran cùng thông báo về việc hoãn vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cấm hoàn toàn việc mua dầu và sản phẩm hóa dầu của Iran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bày tỏ hài lòng về tiến trình và nhịp độ đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời cho biết cả hai bên đều thể hiện "sự nghiêm túc và quyết tâm."
Người phát ngôn chính phủ Iran khẳng định các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã diễn ra trong "không khí xây dựng," sau vòng nhóm họp thứ hai tại Rome (Italy) hôm 19/4.
Ông Ali Khamenei bày tỏ hài lòng về các cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ, song cảnh báo tiến trình đàm phán cuối cùng có thể sẽ không đem lại kết quả.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo vòng đàm phán gián tiếp thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới cũng tại thủ đô Muscat của Oman.
Ngoại trưởng Iran được trao toàn quyền khi đến Oman đàm phán gián tiếp với Mỹ, hướng tới một thỏa thuận thực chất chứ không phải để phô trương hay chỉ để phát biểu trước ống kính truyền hình.
Theo ông Ali Larijani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, "nếu Mỹ mắc sai lầm, Iran sẽ buộc phải hướng tới vũ khí hạt nhân do áp lực từ chính người dân của mình".
Theo tờ Telegraph, một quan chức quân sự giấu tên của Iran tuyên bố Tehran sẽ đánh vào căn cứ hải quân chung của Mỹ và Anh Diego Garcia để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông Trump có lợi thế quân sự nhưng đã chọn cách chủ động thúc đẩy một giải pháp ngoại giao với Iran.
Mỹ áp đặt trừng phạt với 12 thực thể và 8 tàu thuyền mà nước này cho là liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng triệu thùng dầu của Iran, cung cấp cho các nhà máy lọc dầu tư nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, trong đó ông Trump đã đề cập đến thời hạn 2 tháng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới.
Lãnh tụ Iran Khamenei đã loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ vì cho rằng đề xuất từ Tổng thống Trump là "sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt" mà thay vào đó "siết chặt hơn các lệnh trừng phạt."
Lãnh tụ tối cao Iran nhận định “Mỹ đang đưa ra lời đe dọa quân sự... Mối đe dọa này là thiếu thận trọng,” đồng thời cảnh báo “Iran có khả năng trả đũa.”
Bộ Ngoại giao Iran cho rằng động thái phô trương của ông Trump, người đã tuyên bố về việc gửi thư cá nhân cho Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, là nỗ lực nắm quyền chủ động trong đàm phán với Iran.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này chưa nhận được bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán hạt nhân.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga tin rằng các vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran cần được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.
Nga đã đồng ý giúp Washignton kết nối với Tehran về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran cũng như mối quan hệ giữa nước này với các thực thể phản đối Mỹ tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh sẽ không có khả năng đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân khi chính sách gây áp lực tối đa vẫn tiếp tục được duy trì như hiện nay.
Iran cho biết nước này từ chối đàm phán với Mỹ với cáo buộc Washington không có cách tiếp cận theo nguyên tắc ngoại giao và giao tiếp với Tehran theo kiểu “cửa trên.”
Bốn tàu bị trừng phạt có liên quan đến đội tàu của "ông trùm" vận tải biển Syria Abdul Jalil Mallah và người anh trai của ông là Luay al-Mallah, với cáo buộc "sử dụng đế chế vận tải biển hỗ trợ Iran."
Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cá nhân, thực thể thuộc diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài khoản và giao dịch trong hệ thống tài chính và ngân hàng Iran, cấm cấp thị thực và nhập cảnh vào lãnh thổ Iran.
Mỹ đưa ra phản ứng sau khi hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Iran sẽ tịch thu số dầu thô của Mỹ, trị giá 50 triệu USD, trên tàu Advantage Sweet.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng dân quân tại Iraq và Syria.