Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đăng tải trên trang mạng Rubika cảnh báo Tehran sẽ gia tăng hoạt động tuần tra trên biển, trên không và các cuộc tập trận quân sự đa dạng.
Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú ảnh 1Iran bị "bao vây" bởi các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ. (Nguồn: abc.net.au)

Một tướng lĩnh Iran ngày 7/9 tiết lộ Bộ Ngoại giao nước này đã gửi cảnh báo bằng văn bản tới tất cả các quốc gia trong khu vực đang có quân Mỹ đồn trú, trong đó nêu rõ sự hiện diện của Washington làm gia tăng mối đe dọa với Tehran.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Mohammad Baqeri - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran - đã đăng tải thông tin trên trong một bài viết trên ứng dụng mạng xã hội Rubika được Iran phát triển.

Bên cạnh đó, Tehran cũng đã gửi cảnh báo cho các quốc gia trên thông qua động thái mở rộng sự hiện diện trong khu vực, gia tăng hoạt động tuần tra trên biển và trên không, cũng như nâng cao ưu thế tình báo và tổ chức các cuộc tập trận quân sự đa dạng.

[Mỹ nhấn mạnh cam kết không cho phép Iran sử hữu vũ khí hạt nhân]

Ông Baqeri cho rằng trong vài tháng qua, Washington đã tìm cách bù đắp lỗ hổng từ việc rút máy bay, tàu chiến khỏi vùng Vịnh và biển Oman thông qua nỗ lực kết nối khu vực thuộc phạm vi chiếm đóng của Israel vào Bộ chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM).

Iran thường xuyên khuyến cáo các nước láng giềng bảo đảm an ninh khu vực bằng cách mở rộng mối quan hệ anh em và hợp tác với nhau, tránh phụ thuộc vào các thế lực bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục