Mỹ chú trọng giải cứu công dân bị Iran bắt thay vì thỏa thuận hạt nhân

Nhà Trắng cho biết trọng tâm chính của Mỹ trong quan hệ với Iran là tìm cách trả tự do cho công dân Mỹ bị giam giữ ở Tehran chứ không phải là thảo luận về JCPOA.
Mỹ chú trọng giải cứu công dân bị Iran bắt thay vì thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 16/7 cho biết Washington hiện đang tập trung vào các cuộc đàm phán với Tehran về việc trao trả các công dân Mỹ bị Iran giam giữ, trong khi việc thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân mới của các cường quốc với quốc gia Trung Đông này không nằm trong chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Trả lời câu hỏi của kênh truyền hình Fox News về các cuộc đàm phán không chính thức có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hạt nhân, ông Kirby nhấn mạnh: "Rõ ràng là chúng tôi đang thảo luận với các quan chức Iran về việc cố gắng đưa những người Mỹ bị giam giữ sai trái về nước, điều đó là đúng đắn... còn việc quay trở lại thỏa thuận Iran không phải là trọng tâm chính trong chương trình nghị sự lúc này. Chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi đang đối phó với hành vi gây bất ổn của họ và chúng tôi đang như vậy."

Trước đó cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng khẳng định với kênh truyền hình CBS News rằng Washington "không tiến gần đến bất kỳ hình thức thỏa thuận nào" liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời nói rằng trọng tâm chính của Washington trong quan hệ với Tehran là tìm cách trả tự do cho công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran.

[USA Today: Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận về JCPOA]

Tháng Sáu vừa qua, một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin nước này và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp ở Oman vào tháng Năm để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), đang bị đóng băng.

Hôm 11/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã gọi các báo cáo về việc Washington gián tiếp đàm phán một số hình thức thỏa thuận với Iran là "sai hoặc hoàn toàn gây hiểu lầm."

Thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga - cùng với Đức) vào tháng 7/2015. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đã bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song chưa ghi nhận bước đột phá đáng kể nào sau vòng đàm phán chính thức thứ 8 gần đây nhất vào đầu tháng 8 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục