USA Today: Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận về JCPOA

Chính quyền Tổng thống Joe Biden từ lâu đã hứa sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
USA Today: Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận về JCPOA ảnh 1Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran 420km về phía Nam. Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ USA Today ngày 29/6 dẫn nguồn hai quan chức Iran và một quan chức Israel cho biết Washington và Tehran sắp đạt được một thỏa thuận không chính thức nhằm cải thiện quan hệ Mỹ-Iran và loại bỏ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden từ lâu đã hứa sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong đó đưa ra những hạn chế đáng kể đối với chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy hàng tỷ USD cứu trợ khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Mục tiêu của thỏa thuận là giảm khả năng chiến tranh nổ ra giữa Iran được trang bị vũ khí hạt nhân và các đối thủ trong khu vực như Saudi Arabia và đồng minh thân thiết của Mỹ là Israel.

Tuy nhiên, kể từ đó, Saudi Arabia và Iran đã nối lại quan hệ ngoại giao.

Trong khi chính quyền Biden hứa sẽ nhanh chóng tham gia lại thỏa thuận nhưng điều đó đã không xảy ra. Trên thực tế, chính phủ Mỹ đã phủ nhận rằng một thỏa thuận mới đang được đàm phán với Iran.

[Iran đàm phán nghiêm túc với châu Âu về khôi phục thỏa thuận hạt nhân]

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 28/6 đã phủ nhận thông tin về việc đạt được thỏa thuận hạt nhân mới với Iran.

Trước đó, ngày 26/6, Iran cho biết đã tiến hành các cuộc thảo luận “nghiêm túc và rõ ràng” với châu Âu về khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nước này.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ hằng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã thông báo về kết quả các cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Iran Bagheri Kani với quan chức các nước châu Âu.

Cụ thể, hai bên đã thảo luận về những mối quan tâm chung, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran và các cách thức để đạt được điều này.

Ông khẳng định Iran rất nghiêm túc trong việc đạt được kết quả đàm phán, song phần còn lại sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của các bên khác, trong đó có Mỹ, trong việc từ bỏ "các chính sách sai lầm và cách tiếp cận thiếu tính xây dựng."

Ông nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại nhằm đạt được kết quả mong muốn trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục