Iran và Liên minh châu Âu nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân

Iran cho biết vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, nhưng tình hình có thể khác đi nếu phương Tây không thay đổi hành vi.
Iran và Liên minh châu Âu nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân ảnh 1Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/6, Iran thông báo đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora, một phần trong các nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với các cường quốc trong bối cảnh Iran và Mỹ đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng nhằm tháo gỡ bế tắc trong đàm phán.

Dù Tehran và Washington đều đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp để khôi phục thỏa thuận nhưng bế tắc từ tháng 9/2022. Trong những tuần gần đây, các quan chức Iran và phương Tây liên tục có các cuộc tiếp xúc nhằm vạch ra các bước để cải thiện tình hình.

Chia sẻ trên Twitter, trưởng đoàn đàm phán của Iran Ali Bagheri Kani nêu rõ đã có cuộc gặp nghiêm túc và mang tín xây dựng với ông Mora tại Doha (Qatar). Hai bên đã trao đổi quan điểm và thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có các cuộc đàm phán về dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, quan chức Iran không nêu thông tin chi tiết.

Tuần trước, ông Bagheri Kani cho biết đã gặp người đồng cấp Anh, Đức và Pháp tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để thảo luận về nhiều vấn đề và những mối quan tâm chung.

[Ngoại trưởng Iran cảnh báo về khả năng ngừng đàm phán hạt nhân]

Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga - cùng với Đức) ký thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) hồi tháng 7/2015. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, ngược lại Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đã bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo) nhưng chưa đạt bước đột phá đáng kể và đến nay vẫn bế tắc.

Iran luôn bác bỏ mọi cáo buộc vũ khí hóa chương trình hạt nhân, cho biết chỉ phát triển năng lượng hạt nhân vì các mục đích dân sự.

Cuộc gặp giữa ông Bagheri và ông Mora ở thủ đô Qatar diễn ra vài ngày sau khi Lãnh tụ Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết có thể đạt thỏa thuận hạt nhân mới với phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục