Tổng thống Iran Raisi chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Ebrahim Raisi đã lên án sự thù địch của các nước phương Tây, đồng thời ca ngợi “ý chí sắt đá” của Iran trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước bất chấp các biện pháp trừng phạt.
Tổng thống Iran Raisi chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/1, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án sự thù địch của các nước phương Tây đối với Iran, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt và đe dọa của Mỹ đều không thể cản trở bước tiến của Tehran.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Raisi tuyên bố "kẻ thù đã cố gắng siết thòng lọng quanh cổ Iran và chặn đường tiến bộ của Iran bằng áp lực tối đa, với các biện pháp trừng phạt và đe dọa, nhưng chúng đã không đạt được mục tiêu đó."

Ông ca ngợi “ý chí sắt đá” của Iran trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước, bất chấp mọi áp lực kinh tế.

Trước đó, Tổng thống Iran cuối tháng 10 cũng từng nhấn mạnh sự tiến bộ của Iran trong nhiều lĩnh vực bất chấp các lệnh trừng phạt hà khắc của Mỹ, đồng thời lưu ý rằng Washington đã thất bại trong chính sách gây sức ép tối đa đối với Tehran.

Tổng thống Raisi tuyên bố rằng “kẻ thù tìm cách cô lập Iran, nhưng Tehran vẫn tiếp tục thiết lập được những mối quan hệ mới với các nước trên thế giới cũng như cải thiện những mối quan hệ đã xây dựng được.”

Khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran như một phần của chiến dịch “gây áp lực tối đa” lên nước này.

Các biện pháp trừng phạt đó đang được chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục thực thi cho đến nay, mặc dù chính quyền của ông đã nhiều lần thừa nhận rằng chính sách này là một sai lầm và thất bại.

Tehran nói rằng họ sẽ không thể tin tưởng Washington chừng nào Tổng thống Biden còn tiếp tục chính sách sai lầm này.

Tổng thống Raisi từng nhấn mạnh khi phát biểu trên truyền hình vào ngày 22/9/2022 rằng việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 sẽ không có nghĩa lý gì nếu thiếu những đảm bảo từ phía Mỹ rằng Washington sẽ không một lần nữa đơn phương rút lui và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không khép lại những cuộc điều tra nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong khi các nước phương Tây cho rằng những nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân có đạt được kết quả hay không hiện phụ thuộc vào phía Iran thì Tổng thống Raisi lại khẳng định thất bại là do các nước phương Tây.

Ông Raisi cho rằng các bên sẽ có thỏa thuận tốt khi Mỹ và một số nước châu Âu tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Bên cạnh đó, Iran cũng muốn IAEA dừng các cuộc điều tra đã kéo dài nhiều năm.

Ông Raisi nói: "Làm sao có được một thỏa thuận bền vững khi các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn? Các bên sẽ có được một thỏa thuận tốt nếu Mỹ và châu Âu tuân thủ đầy đủ các cam kết."

Trước đó, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ hy vọng có thể thảo luận với các quan chức Iran về cuộc điều tra nhưng nhấn mạnh các cuộc điều tra sẽ không kết thúc đơn giản như yêu cầu từ phía Iran.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao châu Âu cũng khẳng định sẽ không nhượng bộ và tùy vào Iran có lựa chọn đúng đắn hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.