Bộ Ngoại giao Iran: Quá trình trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ mất 2 tháng

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran, đồng thời Mỹ nhất ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ USD của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Iran: Quá trình trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ mất 2 tháng ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết quá trình trả tự do cho các tù nhân Mỹ bị giam giữ tại Iran sẽ mất khoảng 2 tháng.

Phát biểu họp báo, ông Kanaani nêu rõ: "Khung thời gian cụ thể (về việc trả tự do cho các tù nhân Mỹ) đã được cơ quan chức năng liên quan thông báo và quá trình này sẽ mất tối đa 2 tháng."

Trước đó trong tháng này, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong việc trao đổi tù nhân.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran.

Cùng với thỏa thuận này, Washington đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ USD của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc theo lệnh cấm vận trước đó.

Đến nay, Iran đã thể hiện thiện chí thực hiện thỏa thuận với Mỹ, đó là cho phép bốn công dân Mỹ đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Tehran chuyển sang chế độ quản thúc tại gia.

[Yonhap: Tài sản bị phong tỏa của Iran đã được chuyển đến Thụy Sĩ]

Công dân Mỹ còn lại đã được quản thúc tại gia trước đó. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ cũng sẽ trả tự do cho một số người Iran đang bị giam giữ tại các nhà tù của nước này như một phần của thỏa thuận.

Ngày 21/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, trong tuần qua, các tài sản của Iran ở Hàn Quốc bị Mỹ phong tỏa trước đó đã được chuyển đến Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ để quy đổi.

Công ty tài chính Yonhap Infomax (thuộc hãng thông tấn Yonhap) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (tức ngân hàng trung ương) có kế hoạch đổi số tài sản nói trên được tính theo đồng nội tệ won của Hàn Quốc sang đồng USD và sau đó đổi sang đồng euro.

Việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện dựa trên tỷ giá thị trường. Theo ước tính, số tài sản của Iran bị Mỹ đóng băng trước đó tại ngân hàng Hàn Quốc vào khoảng 6 tỷ USD, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái.

Giới chức cho biết số tiền này sẽ được gửi đến một tài khoản ngân hàng ở Qatar mà Iran có thể tiếp cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.