WSJ: Iran giảm tốc độ làm giàu uranium sau thỏa thuận với Mỹ

Theo báo The Wall Street Jounal, Iran đã pha loãng một phần kho dự trữ uranium sau khi đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ và được quyền tiếp cận hơn 6 tỷ USD bị đóng băng tại ngân hàng Hàn Quốc.
WSJ: Iran giảm tốc độ làm giàu uranium sau thỏa thuận với Mỹ ảnh 1Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow ở Qom, miền Bắc Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo The Wall Street Jounal (Mỹ) ngày 11/8 dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết Iran đã pha loãng một phần nhỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu 60% và có thể tiếp tục làm như vậy khi kho dự trữ tăng lên.

Sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua nghị quyết chống lại Iran vào tháng 11 năm ngoái, Tehran đã tuyên bố tăng độ tinh khiết làm giàu uranium lên 60%.

Việc Iran làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60% vẫn thấp hơn mức 90% cần để sản xuất vũ khí, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà nước này đã cam kết trong JCPOA.

Theo IAEA, tính tới ngày 13/5, tổng kho dự trữ uranium được làm giàu của Iran là 4.744,5kg. Trong số này, có 114,1kg đã được làm giàu tới mức độ tinh khiết là 60%. 

[Mỹ: Iran sẽ bị hạn chế khi dùng các tài sản được dỡ bỏ phong tỏa]

Iran gần đây tuyên bố nước này giảm tốc chương trình làm giàu uranium phụ thuộc vào các đề xuất của Mỹ nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Iran đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ và được quyền tiếp cận hơn 6 tỷ USD bị đóng băng ở các ngân hàng Hàn Quốc.

Hồi tháng 6, Mỹ và Iran được cho là đã tiến hành đàm phán để bàn về một thỏa thuận nhỏ.

Tehran cam kết không làm giàu uranium ở mức trên 60%, hợp tác với các thanh tra hạt nhân của IAEA, để đổi lại việc Washington sẽ không siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, dỡ bỏ phong tỏa tài sản trị giá hàng tỷ USD ở nước ngoài của Iran với điều kiện số tiền này chỉ được dùng vào mục đích nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục