Italy: Bom thư nặc danh phát nổ khiến 3 người bị thương

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc nhằm xác định các chất gây nổ chứa trong bì thư, cơ chế phát nổ và xác minh dấu vân tay và các dấu vết để lại hiện trường.
Italy: Bom thư nặc danh phát nổ khiến 3 người bị thương ảnh 1Cảnh sát Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, hãng thông tấn ANSA của Italy ngày 3/3 đưa tin 3 bom thư nặc danh gửi đến 3 địa điểm khác nhau ở nước này đã phát nổ khiến 3 người bị thương.

Theo nguồn tin ban đầu, bom thư đầu tiên phát nổ tối 1/3 tại trung tâm phân loại thuộc bưu điện Fiumicino.

Hai bom thư khác gửi đến 2 địa chỉ khác nhau và phát nổ tối 2/3 tại khu vực Salario và Balduina, thủ đô Rome.

[Italy: Văn phòng Thị trưởng Turin tiếp tục nhận thư đe dọa]

Các vụ nổ bom thư đều xảy ra tại vùng Lazio, miền Trung Italy, làm 3 phụ nữ bị thương nhẹ ở mặt và tay, song không có trường hợp nào nghiêm trọng.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc nhằm xác định các chất gây nổ chứa trong bì thư, cơ chế phát nổ và xác minh dấu vân tay và các dấu vết để lại hiện trường.

Nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết các bom thư đều giống nhau, do đó khả năng xuất phát từ một kẻ chủ mưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.