Italy, Hy Lạp: Biểu tình phản đối chính sách kinh tế

Hàng nghìn người Hy Lạp và Italy đã xuống đường để biểu tình và tiến hành đình công để phản đối chính sách kinh tế của chính phủ.
Ngày 6/5, Tổng Liên đoàn lao động Italy (CGIL), tổ chức công đoàn lớn nhất nước này, đã tổ chức bãi công trên toàn phạm vi toàn quốc và kêu gọi người lao động xuống đường tuần hành nhằm phản đối các chính sách không được lòng dân của chính phủ.

Tại Rome, hàng chục nghìn người lao động thuộc các ngành công cộng, giao thông vận tải, kể cả của khu vực tư nhân, cùng các giáo viên, học sinh đã tuần hành rầm rộ tại một số tuyến phố ở thủ đô và sau đó tập trung tại khu vực Đấu trường La Mã.

Những người biểu tình kêu gọi chính phủ tìm cách đưa đất nước thóat khỏi khủng hoảng kinh tế, đầu tư hơn nữa nhằm tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Các lãnh đạo CGIL còn thúc giục chính phủ phải "ngay lập tức thực hiện cải cách thuế" nhằm giảm bớt gánh nặng thuế đối với những người làm công ăn lương.

Tại hiện trường, cuộc tuần hành tại Rome đã diễn ra một cách hòa bình dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt của cảnh sát. Mọi hoạt động tham quan, du lịch tại những danh lam, thắng cảnh ở khu vực phố cổ Rome vẫn diễn ra bình thường.

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra rầm rộ ở Milan, trung tâm kinh tế tài chính của Italy, Napoli và nhiều thành phố khác trên khắp cả nước.

Cuộc tổng bãi công do CGIL tổ chức đã khiến phần lớn hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và đường không trên toàn quốc bị tê liệt. Nhiều ngân hàng, trường học, văn phòng và công sở phải đóng cửa. Tại sân bay quốc tế Fiumicino ở Rome, tổng cộng 20 chuyến bay đã bị hủy, trong khi ở Napoli là 23 chuyến. Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô bị ngừng trệ. Tuy nhiên, một số tổ chức công đoàn nhỏ hơn đã không tham gia cuộc tổng bãi công một ngày này.

Đà tăng trưởng kinh tế của Italy đã bị chậm lại trong quý 4 năm 2010, đạt 0,1%, khiến tỷ lệ tăng trưởng của cả năm chỉ đạt 1,3%. Chính phủ Italy mới đây cũng đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống chỉ còn 1,1% cho năm nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy hồi tháng Ba vừa qua đã tăng lên 8,3% so với mức 8,2% của tháng Hai. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở độ tuổi từ 15-24 đã tăng vọt lên tới 28,6%.

Trong khi đó, cùng ngày, tại thủ đô Athens của Hy Lạp, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và nhân viên y tế phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán những người phản đối bên ngoài Bộ Y tế khi các nhân viên y tế tại các bệnh viện công ở trung tâm Athens lãn công trong 3 đến 4 giờ đồng hồ. Các tổ chức công đoàn lớn nhất Hy Lạp đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tổng bãi công ngày 11/5.

Chính phủ Hy Lạp đã thông báo một đợt cắt giảm chi tiêu mới. Nước này đang phải vật lộn để tránh phải tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ và đáp ứng các yêu cầu cải cách cắt giảm mạnh chi tiêu để đổi lại khoản cứu trợ 110 tỷ euro.

Các biện pháp thắt chặt chi tiêu cũng đã gây ra các cuộc bãi công, biểu tình phản đối tại Bồ Đào Nha và Ireland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục