Italy vừa thu hồi tượng nhân sư Ai Cập bị đánh cắp

Cảnh sát Italy vừa tìm thấy một bức tượng nhân sư 2.000 năm tuổi của Ai Cập đã bị đánh cắp khỏi một nghĩa địa gần thủ đô Rome.
Cảnh sát Italy ngày 6/12 đã thu hồi một bức tượng nhân sư 2.000 năm tuổi của Ai Cập đã bị đánh cắp khỏi một nghĩa địa gần Rome và đang chuẩn bị được đưa ra khỏi nước này.

Cảnh sát cho biết: "Cuộc điều tra bắt đầu bằng việc kiểm tra ngẫu nhiên một chiếc xe, trong đó cảnh sát tìm thấy một món đồ gốm được trang trí và nhiều bức ảnh chụp về bức tượng Ai Cập."

Kiểm tra tư dinh tài xế này, người ta đã tìm thấy bức tượng nhân sư có từ thời Ptolemaic (thế kỷ thứ 4-thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên), được gói ghém để trong một cái thùng và giấu trong nhà kính trồng rau của anh ta.

Bức tượng được cho là đã bị đánh cắp từ nghĩa trang Etruscan ở vùng Montem Rossulum gần Viterbo, cách Rome 100km.

Cảnh sát đã ngăn chặn việc bức tượng trên cùng nhiều cổ vật khác bị đem bán ra nước ngoài.

Bức tượng làm từ đá granite, có kích cỡ 120x60cm. Các bức tượng Ai Cập đã được chuyển tới Italy, sau khi quân đội La Mã chinh phạt Ai Cập trong thế kỷ 1 trước Công nguyên./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục