JPMorgan Chase, Goldman Sachs tạm ngừng xử lý nợ công của Nga

Các nguồn thạo tin cho biết hai ngân hàng JPMorgan Chase và Goldman Sachs sẽ không tiến hành một số giao dịch nhất định trên thị trường với các chủ thể Nga.

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết hai ngân hàng JPMorgan Chase và Goldman Sachs của Mỹ đã tạm đình chỉ giao dịch xử lý nợ công của Nga.

Tuyên bố của Goldman Sachs cho hay: "Theo hướng dẫn cập nhật của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ và việc Goldman Sachs cắt giảm hoạt động liên quan đến Nga, ngân hàng sẽ không tiến hành một số giao dịch nhất định trên thị trường với các chủ thể Nga."

[Sàn giao dịch lớn nhất Nga ngừng giao dịch đồng franc Thụy Sĩ]

Theo Bloomberg, JPMorgan Chase và Goldman Sachs đưa ra quyết định trên sau khi nhận chỉ thị từ Bộ Tài chính Mỹ. Tuy vậy, các nguồn tin cho biết trong tháng 6/2022 này, hai ngân hàng trên vẫn tiến hành giao dịch xử lý các khoản vay của Nga.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho phép Nga xử lý nợ nước ngoài trong điều kiện bị trừng phạt.

Về phần mình, người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina nhấn mạnh nước này vẫn có đủ nguồn lực để trả nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục