JVC nện sàn 10 phiên, nguyên Chủ tịch bị bắt không phải là tin đồn

Ngày 23/6, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật đã chính thức công bố thông tin về việc ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
JVC nện sàn 10 phiên, nguyên Chủ tịch bị bắt không phải là tin đồn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngày 23/6, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật (mã JCV-HoSE) đã chính thức công bố thông tin về việc ông Lê Văn Hướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra làm rõ một số sai phạm cá nhân.

Thông báo của JVC cũng cho biết, ông Hướng tạm thời sẽ không thể tham gia vào việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty. Ngày 21/6, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đối với ông Hướng.

Theo đó, ông Kyohei Hosono đã được bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Chiến đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Trước đó ngày 12/6, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt-Nhật đã có Công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những thông tin lan truyền trên thị trường chứng khoán có liên quan đến hoạt động của JVC và dự án JVC tại Bình Định gặp những vấn đề và bị khiếu nại chỉ là tin đồn.

JVC nện sàn 10 phiên, nguyên Chủ tịch bị bắt không phải là tin đồn ảnh 2

Tuy nhiên, những diễn biến giao dịch cổ phiếu JVC trên thị trường dường như đã phản ánh tính chất sự  việc của thông tin. Cụ thể, cổ phiếu JVC đã lao dốc thê thảm, giảm giá  từ mức 22.100 đồng/cổ phiếu (8/6) xuống còn 10.600 đồng/cổ phiếu (24/6).

Sau 12 phiên giảm giá vừa qua, trong đó có 10 phiên nện sàn, mỗi cổ phiếu JVC đã khiến các cổ đông Công ty bị “bốc hơi” hơn 52% giá trị ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục