KCNA: 'Tiêu chuẩn' xác định cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ

Triều Tiên ngày 20/12 tuyên bố việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với họ là "tiêu chuẩn" cho việc xác định liệu Mỹ có thực sự theo đuổi phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên hay không.
KCNA: 'Tiêu chuẩn' xác định cam kết phi hạt nhân hóa của Mỹ ảnh 1Nhà máy hạt nhân Yongbyon. (Nguồn: rfi.fr)

Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 20/12 tuyên bố việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với họ là "tiêu chuẩn" cho việc xác định liệu Mỹ có thực sự theo đuổi phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên hay không.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa ra tuyên bố trên trong một bài xã luận, đồng thời nói rằng đất nước này đã có những hành động phi hạt nhân hóa cụ thể mặc dù Mỹ không làm gì để giảm những mối đe dọa hạt nhân mà nước này áp đặt với Bình Nhưỡng, bất chấp thỏa thuận phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo chứ không chỉ mỗi Triều Tiên.

Đây là tuyên bố mới nhất trong một loạt yêu cầu Bình Nhưỡng đã đưa ra trong những tuần gần đây để gây sức ép với Mỹ giảm các lệnh trừng phạt để đổi lấy những bước phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng đã thực hiện, ví dụ như phá hủy bãi thử hạt nhân.

[Lần đầu giải thích rõ khái niệm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên]

Bài xã luận của KCNA nêu rõ: "Cái chúng ta đang đề nghị là những biện pháp có đi có lại với Mỹ sẽ không là cái gì đó khó quyết định hay khó thực hiện. Chúng ta đang yêu cầu họ phải chấm dứt chính sách thù địch với Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất công vốn là những cái Mỹ có thể làm mà không cần giơ ngón tay nếu quyết định làm."

Theo bài xã luận, Bình Nhưỡng đã sống sót trước những lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ và sẽ không chùn bước thậm chí phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đòi hỏi giảm các lệnh trừng phạt bởi đó là "một tiêu chuẩn để xác định thái độ đứng đắn của Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục