Kế hoạch cải cách thuế được công bố, chỉ số S&P 500 chạm mức kỷ lục

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 28/9 tăng điểm nhẹ, với chỉ số S&P 500 tăng 0,12%, lên 2.510,06 điểm, chạm mức cao kỷ lục mới, khi kế hoạch cải cách thuế của Mỹ được công bố.
Kế hoạch cải cách thuế được công bố, chỉ số S&P 500 chạm mức kỷ lục ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 28/9 tăng điểm nhẹ, với chỉ số S&P 500 chạm mức cao kỷ lục mới, khi kế hoạch cải cách thuế của Mỹ được công bố.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,18%, lên 22.381,2 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,12%, lên 2.510,06 điểm, vượt mức kỷ lục trước đó gần hai điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite gần như không thay đổi, tăng 0,01%, lên 6.453,45 điểm.

[Ông Trump công bố kế hoạch cải cách thuế, chứng khoán Âu-Mỹ lên điểm]

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 27/9 vừa qua đã công bố khung cải cách luật thuế được thị trường chờ đợi từ lâu, theo đó sẽ cắt giảm thuế doanh nghiệp và thuế cá nhân, nhưng không nêu rõ cách thức củng cố tình hình tài chính khi thuế được cắt giảm mạnh.

Theo giới phân tích, đối với kế hoạch cải cách thuế, ông Trump đã phối hợp chặt chẽ hơn với các nhà lãnh đạo phe Cộng hòa ở Quốc hội (so với Dự luật Chăm sóc Sức khỏe Mỹ).

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Karl Haeling của LBBW, vẫn còn một chặng đường dài trước khi đề xuất cắt giảm thuế trở thành luật. Về tình hình nền kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ trong cùng ngày công bố báo cáo cho thấy kinh tế nước này trong quý​ 2 vừa qua tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một báo cáo khác của Bộ Thương mại, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm từ 63,9 tỷ USD trong tháng Bảy xuống 62,9 tỷ USD trong tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục