Kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai đã nhận tội

Tại phiên tòa đặc biệt ở Mumbai, Mohammad Ajmal Kasab - tên khủng bố còn sống duy nhất sau các vụ tấn công tại Mumbai đã nhận tội.
Tại phiên tòa đặc biệt ở thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 20/7, Mohammad Ajmal Kasab, tên khủng bố còn sống duy nhất sau các vụ tấn công tại Mumbai hồi tháng 11/2008 khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, đã nhận tội.
 
Tin từ tòa án cho biết tại tòa, trước sự bất ngờ của các thẩm phán, công tố viên cũng như luật sư bào chữa, Kasab  21 tuổi, đã đứng lên nói y muốn thú tội.

Sau đó, Kasab đã thuật lại cách thức các phần tử khủng bố tiến hành loạt vụ tấn công ở Mumbai và khai chi tiết hành trình của các phần tử khủng bố từ Pakistan thâm nhập Ấn Độ.
 
Theo khai nhận của Kasab, y và một đồng bọn đã dùng súng AK-47 và lựu đạn tấn công người dân tại sân ga CST, làm 52 người thiệt mạng và 109 người bị thương. Sau đó, hai kẻ khủng bố đã rời khỏi khu vực này và xả súng bừa bãi trên đường, giết hại nhiều dân thường cùng một số cảnh sát.
 
Kasab cũng chính là đối tượng đặt quả bom nặng 8kg trong chiếc taxi chở y tới sân ga CST và sau đó quả bom này đã phát nổ gần sân bay ở Mumbai, làm tài xế và một hành khách thiệt mạng. Kasab bị bắt sau khi đọ súng với cảnh sát.
 
Phiên tòa lúc đầu đã bị hoãn sau khi Kasab khai y chưa đến 18 tuổi hòng giảm án, vì tòa án dành cho vị thành viên phạm pháp chỉ có thể đưa ra mức án cao nhất là 3 năm tù giam.
 
Tuy nhiên, các kiểm tra y tế cho thấy Kasab trên 18 tuổi, như vậy tòa án có thể đưa ra hình phạt cao nhất là tử hình. Trong phiên xét xử hồi tháng Năm vừa qua, Kasab đã phủ nhận toàn bộ 86 tội danh cáo buộc hắn, trong đó có tội giết người và tội tiến hành cuộc chiến chống Ấn Độ.
 
Ngày 18/7, Pakistan cũng mở một phiên tòa xét xử các nghi can vụ khủng bố ở Mumbai, nhưng sau đó phiên tòa này đã bị hoãn lại tới ngày 25/7 với lý do để thu thập thêm chứng cứ.
 
Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan xấu đi nghiêm trọng sau vụ tấn công tại Mumbai mà New Delhi quy trách nhiệm cho nhóm khủng bố bị cấm hoạt động Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan./
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục