Keidanren hủy chuyến thăm Trung Quốc vì căng thẳng

Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản hủy chuyến thăm Trung Quốc theo kế hoạch vào tháng 5 do căng thẳng quan hệ song phương.
Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren), tổ chức đại diện cho các tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, ngày 19/4 cho biết họ quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc theo kế hoạch vào tháng 5 do căng thẳng quan hệ song phương trong tranh chấp lãnh thổ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn dự kiến vào tháng 5 ở Seoul cũng bị hoãn do quan hệ Nhật-Trung căng thẳng. Keidanren cho rằng sẽ khó thu xếp các cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc vào thời điểm hiện nay.

[Hoãn hội nghị thượng đỉnh ba nước Nhật-Trung-Hàn]

Một nhân viên Keidanren cho biết khó có thể thu xếp chuyến thăm Trung Quốc trước tháng 7.

Quan hệ Nhật-Trung căng thẳng sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 19/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn khẳng định rằng Tokyo luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc và việc cải thiện quan hệ Nhật-Trung là rất quan trọng./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục