Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tiếp tục duy trì vị trí nhà đầu tư quan trọng, đóng góp cho sự phát triển công nghệ và năng lượng của Việt Nam.
KEPCO cho biết chi phí khảo sát và khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện có thể khiến công ty thiệt hại khoảng 700 triệu USD, nhưng việc hủy bỏ dự án nằm trong tầm kiểm soát tài chính.
Tổng chi phí lãi vay của 268 trong số 500 công ty hàng đầu của đất nước tính theo doanh thu đã lên tới 4,7 tỷ USD trong thời gian từ tháng Bảy đến tháng 9/2022, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước.
Dựa trên các loại phòng khô dùng lưu trữ pin thứ cấp, BA Energy có các sản phẩm và công nghệ phần cứng đa dạng, như năng lượng tái tạo, phân phối phân tán, giảm tải, lưới điện vi mô.
Bộ Công nghiệp-Thương mại-Tài nguyên và Công ty Thủy điện-điện hạt nhân Hàn Quốc hôm 2/7 nhóm họp thảo luận về chiến lược trúng thầu dự án nhà máy điện nguyên tử của Saudi Arabia.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hoạt động đấu thầu của các công ty trong nước trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại UAE và Việt Nam.
Ngày 6/6, Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) của Nhật Bản đã cho khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Takahama thuộc tỉnh Fukui.
Ngày 16/11, Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) chấp thuận kế hoạch tiếp tục vận hành thêm 20 năm nữa đối với một lò phản ứng hạt nhân ở miền Trung của Nhật Bản, vốn đã có tuổi thọ 40 năm.
Đây là nhà máy thứ hai của Nhật Bản tái khởi động theo quy định mới về an toàn sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Tòa án tỉnh Fukui của Nhật Bản đã yêu cầu Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) hoãn tái khởi động hai lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Takahama, ven bờ Biển Nhật Bản.
5 đơn vị của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc KEPCO đang xem xét việc tham gia dự án hậu cần Rajin-Khasan mới ra đời trong một nỗ lực để giảm chi phí nhập khẩu than từ Nga qua Triều Tiên.
Hai lò phản ứng tại nhà máy điện Sendai ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã đạt bước tiến đầu tiên đến việc tái khởi động ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước này.
Ngày 10/9, một nhà máy điện hạt nhân của KEPCO trở thành nhà máy đầu tiên đáp ứng các quy định mới được áp đặt sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.